Giải mã bí ẩn cơ thể người: Lá phổi cũng chỉ như cái xô chứa đầy máu

Cẩm Mai |

Phổi giúp chúng ta hít thở hàng ngày, nhưng nó còn nhiều điều kỳ diệu về nó mà chúng ta không biết.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn thấy được 2 lá phổi kỳ diệu và hoạt động trong cơ thể như thế nào.

1/ Phổi không chỉ giúp hít thở oxy

Phổi không chỉ giúp hít thở oxy mà còn giúp loại bỏ khí CO2 do cơ bắp thải ra khi vận động nhiều. Chúng ta thải khí CO2 bằng cách hít thở sâu. Nếu con người không được hít thở oxy hoặc không được thải khí ra CO2, đều dẫn đến tử vong.

2/ Phổi như cái xô chứa máu

Phổi thường được ví như quả bóng bay lớn nhưng kì thực phổi như cái xô chứa máu và bọt khí đi qua. Phổi chứa nhiều máu như các bộ phận khác của cơ thể.

Mỗi khi tim đập sẽ đưa lượng máu đến phổi, tương đương đến bộ phận khác trong cơ thể. Thật đáng kinh ngạc, hệ thống hô hấp trao đổi khí từ không khí vào máu và phổi mà không bị rò rỉ trong suốt đời người.

3/ Phổi lớn hơn chúng ta tưởng

Trông phổi vậy mà nó là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Trải đều phổi ra, bao gồm cả phế nang và túi có thể bao phủ kín sân tennis.

Giải mã bí ẩn cơ thể người: Lá phổi cũng chỉ như cái xô chứa đầy máu - Ảnh 1.

Hai lá phổi trong lòng ngực (nguồn ảnh: Giphy).

4/ Không có chất nhầy thì phổi sẽ khô héo

Chắc bạn rất ghét chất nhầy, nhất là nước mũi. Nhưng chất nhầy ngăn vi khuẩn trong không khí xâm nhập cơ thể.

Hơn nữa, nếu không có chất nhầy trong phổi, cơ thể sẽ bị mất nước. Nếu mất quá nhiều nước do bay hơi thì con người sẽ chết trong vòng vài phút. Mặt khác, sản sinh chất nhầy quá nhiều cũng gây nguy hiểm.

Giải mã bí ẩn cơ thể người: Lá phổi cũng chỉ như cái xô chứa đầy máu - Ảnh 2.

Hình minh họa (nguồn ảnh: internet).

5/ Khói thuốc lên tận não

Vì bề mặt phổi quá lớn và phổi liên kết trực tiếp với các mạch máu nên chưa đến 7 giây sau khi hút thuốc hay hít phải khói thuốc, khói thuốc đã lên đến não.

6/ Ho không hẳn là gây hại

Khi không ốm, chúng ta vẫn có thể bị ho 10 lần ngày do bị vướng thức ăn, hít phải chất gây dị ứng. Lúc này chất nhầy phát huy tác dụng, và ho để đẩy vi khuẩn ra ngoài.

7/ Hen suyễn không phải chỉ là một bệnh

Hen suyễn gây ra khò khè, ho và khó thở, thực ra là một số bệnh khác nhau mang chung một cái tên. Nhưng không phải ai cũng dễ mắc bệnh này. Phụ nữ dễ mắc bệnh hen suyễn hơn nam giới, nhất là người thừa cân. Người sống ở thành thị có nguy cơ mắc bệnh này hơn ở nông thôn, do hít phải bụi mịn từ khí thải xe hơi và công nghiệp.

8/ Tập thể dục đẩy lùi hen suyễn

Hen suyễn sẽ thuyên giảm nhờ tập thể thao. Người bị bệnh hen vẫn có thể chơi mọi môn thể thao, trừ lặn biển.

9/ Không hút thuốc vẫn có thể bị ung thư phổi

Người suốt đời không hút thuốc, sống lành mạnh, vẫn có thể bị ung thư phổi. Không phải ung thư phổi là do hút thuốc lá (mặc dù phần lớn là vậy). Nguy cơ bị ung phổi còn do phơi nhiễm nghề nghiệp, phơi nhiễm phóng xạ và yếu tố di truyền.

10/ Hai lá phổi không bằng nhau

Kích thước hai lá phổi không bao giờ bằng nhau. Lá phổi bên phải to hơn bên trái.

Nguồn bài: Mental Floss

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại