Gia Lai: Nghi can vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử đã tử vong

Nguyễn Lê |

Mặc dù đã được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị ngộ độc thuốc diệt cỏ quá nặng ông An đã không qua khỏi.

Liên quan đến nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử, trưa 10/3, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận, ông Huỳnh Văn An (59 tuổi, ngụ khu phố 9, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) nghi can sát hại vợ là bà Đinh Thị H. (46 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn nên có thể ông An đã dùng dao, búa đánh vào đầu khiến bà H. tử vong sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cơ quan CSĐT xác định ông An chính là hung thủ đã sát hại bà H, nhưng do cả 2 đã tử vong nên sẽ không khởi tố vụ án", đại tá Sơn thông tin.

Trước đó, khoảng 9h sáng 8/3, con gái bà H. đi chơi về thì phát hiện bà H. nằm bất động trong nhà tắm với nhiều vết thương trên đầu bên cạnh có dao, búa dính máu nên hô hoán mọi người đưa bà H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Sau đó, mọi người kiểm tra trong nhà thì phát hiện ông Huỳnh Văn An đang nằm trong phòng ngủ có biểu hiện ngộ độc bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ. Người đàn ông này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại