Gia đình tay bơi Phương Trâm ra tối hậu thư cho thể thao TP.HCM

Mộc Miên |

Nguyễn Diệp Phương Trâm đang tập luyện tại Mỹ. Tuy nhiên những rắc rối, khúc mắc giữa gia đình “Tiểu Ánh Viên” và TP.HCM vẫn chưa kết thúc…

Tối hậu thư tháng 7

Vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm ngoái, gia đình Nguyễn Diệp Phương Trâm rút đơn kiện Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu, đồng ý ở lại với đơn vị TP.HCM.

Bù lại, Phương Trâm được đi Mỹ tập luyện với gói tài trợ lên tới 18 tỷ đồng trong 9 năm theo đúng nguyện vọng. Ngoài ra, Phương Trâm được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM khôi phục lại toàn bộ tiền chế độ mà VĐV này không được hưởng trong giai đoạn 6 tháng tranh tụng cuối năm 2015.

Những tưởng chuyện ồn ào liên quan đến Nguyễn Diệp Phương Trâm đã chấm dứt, khi TP.HCM và gia đình tài năng trẻ đất Sài thành tìm được tiếng nói chung. Nhưng những bất đồng mới liên quan đến tiền bạc lại nảy sinh…

Số là từ đầu tháng 2/2016, dù Sở đã đồng ý khôi phục lại toàn bộ tiền chế độ cho Phương Trâm, gồm những khoản như tiền hỗ trợ thường xuyên, tiền hỗ trợ tài năng trẻ, tiền thưởng các giải trẻ… nhưng cho đến giờ, gia đình Phương Trâm mới nhận được 33 triệu đồng tiền hỗ trợ thường xuyên.

Gia đình tay bơi Phương Trâm ra tối hậu thư cho thể thao TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Trí trao đổi với phóng viên.

Vậy tổng số tiền mà Sở cần phải khôi phục lại cho Phương Trâm là bao nhiêu? Ông Nguyễn Minh Trí nói: "Khoảng 400 - 500 triệu đồng".

Và điều bức xúc nhất của gia đình Phương Trâm là cho tới thời điểm này, Phương Trâm vẫn chưa nhận được toàn bộ số tiền. Vậy nên, gia đình VĐV này khẳng định, nếu hết tháng 7/2016 này, Sở không trả hết tiền như cam kết, họ sẽ thanh lý hợp đồng của Phương Trâm với TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Trí nói: "Sở đã cam kết phục hồi mọi chế độ cho Trâm từ năm 2015, nhưng cách đây 1 tuần gia đình mới nhận được một khoản nhỏ tiền hỗ trợ thường xuyên, mỗi tháng 3 triệu. Số tiền còn lại chưa thanh toán".

Ông Trí quả quyết: "Họ đã hứa từ cách đây 6 tháng nhưng chưa thanh toán như cam kết. Gia đình rất là bức xúc. Nếu hết tháng 7/2016 này nếu Sở không giải quyết cho gia đình tôi, chúng tôi sẽ có động thái rõ ràng, đó là thanh lý hợp đồng, vì họ vi phạm".

Và ông Minh Trí cũng khẳng định, gia đình đã viết sẵn đơn thanh lý hợp đồng của Phương Trâm với đơn vị TP.HCM và đơn đó có được nộp hay không là tùy thuộc vào Sở.

Bình tĩnh, chỉ là vấn đề thủ tục thôi!

Phụ huynh của Nguyễn Diệp Phương Trâm đã ra "tối hậu thư tháng 7". Và nếu vướng mắc không được tháo gỡ trước ngày đầu tiên của tháng 8/2016 này, Phương Trâm sẽ không còn là người của TP.HCM?

Để tìm hiểu rõ, nhóm phóng viên đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở văn Hóa - Thể thao TP.HCM.

Theo ông Mai Bá Hùng, toàn bộ số tiền chế độ của Phương Trâm sẽ được khôi phục. Nhưng do số tiền lớn, Sở chưa thể giải quyết ngay vì vấn đề… thủ tục.

Số là ngành thể thao TPHCM phải gửi công văn lên Cục TDTT, xin điều chỉnh đơn vị thi đấu của Phương Trâm từ TTHLTDTTQG TPHCM thành đơn vị TP.HCM. Mà thủ tục hành chính thì vô cùng rắc rối.

Ông Hùng cho biết: "Tới giờ này vẫn còn vướng về khen thưởng. Vì khi dồn lại 3-4 giải, kinh phí tương đối lớn.

Gia đình tay bơi Phương Trâm ra tối hậu thư cho thể thao TP.HCM - Ảnh 2.

Phương Trâm trên đường đua xanh.

Trước đây Phương Trâm thi đấu cho Trung tâm huấn luyện quốc gia, nên phải báo cáo lại cho Trung tâm này để Tổng cục sửa lại. Tức là thay vì đơn vị Trung tâm huấn luyện quốc gia TP.HCM thì giờ phải là đơn vị của Sở, thì mới đủ cơ sở pháp lý để giải quyết".

"Mọi chế độ khác của Phương Trâm đã xong hết, hiện nay chỉ còn vướng tiền thưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và hy vọng mọi chuyện sẽ xong trước khi tháng 7/2016 này khép lại".

Hiện tại, Phương Trâm đang miệt mài tập luyện tại Mỹ. Người hâm mộ có quyền hi vọng, viên ngọc quý của bơi lội đất Sài Gòn sẽ vươn tầm đẳng cấp thế giới, sẽ mang lại vinh quang cho Việt Nam trên đường đua xanh ở châu lục, ở Olympic.

Còn những vụ kiện tụng trong quá khứ và những rắc rối hiện tai liên quan tới tiền chế độ? Đó là chuyện của "người lớn".

Và hi vọng, những "người lớn" sớm tìm được tiếng nói chung, giải quyết gọn mâu thuẫn, ồn ào để "Tiểu Ánh Viên" không bị phân tâm trên "đường đua xanh", để cô bé tập trung tối đa cho sự nghiệp đầy triển vọng phía trước….

Ai vi phạm thì phải kỷ luật

Để làm rõ hơn việc có hay không sự mập mờ về tài chính trong công tác tập huấn, du đấu nước ngoài ở Trung tâm Yết Kiêu như đã phản ánh ở bài viết trước, chúng tôi đã có sự trao đổi với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Trung tâm Yếu Kiêu.

Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết: "Vấn đề đó chúng tôi phải kiểm tra, xác minh. Trước mỗi giải đấu, ở các trung tâm đều dán thông báo về những VĐV được Sở duyệt cho đi theo tiêu chí, kèm theo kinh phí".

"Ở Trung tâm Yết Kiêu họ làm chuyện đó rất tốt, vấn đề là phụ huynh có đọc thông báo đó hay không thôi. Về nguyên tắc là phải công khai về tài chính. Tất nhiên ông nào vi phạm thì phải kỷ luật".

Nội dung đơn tố cáo của các phụ huynh VĐV thuộc Trung tâm bơi lội Yết Kiêu.

Về phần mình, ông Chung Tấn Phong lý giải: "Tôi nghĩ không có gì là không minh bạch ở đây. Về việc cử đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài, chúng tôi đều chọn những VĐV tốt nhất và có báo cáo lên Sở để xin chủ trương đi tập huấn".

"Và khi đó, chúng tôi phải thuyết trình được cho Sở là bộ môn cử đối tượng nào, dự kiến thành tích ra sao. Về tiêu chí lựa chọn thì chúng tôi chọn VĐV tốt nhất, nhưng phải hướng tới việc phục vụ cho giải gì ngay sau đó…

Vì kinh phí của nhà nước có hạn, chỉ dành cho những VĐV trẻ xuất sắc nhất, nhưng chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho các em khác đi tập huấn cùng, với kinh phí tự túc".

Ông Phong cũng phủ nhận thông tin cho rằng Trung tâm Yết Kiêu ký khống giấy tờ thông dịch viên tiếng Trung Quốc, đồng thời khẳng định việc thuê phiên dịch của Trung tâm đều có hợp đồng rõ ràng.

Mỗi bên đều có cái lý của mình. Thiết nghĩ, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cần làm rõ hơn, giải quyết những bất đồng giữa gia đình các kình ngư trẻ với Trung Tâm Yết kiêu, để tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là các kình ngư trẻ yên tâm tập luyện, tự tin hướng tới tương lai…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại