FIFA Futsal World Cup 2016: Việt Nam không đến Colombia để du lịch

Dũng Phương |

Nhằm chuẩn bị FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia, HLV Bruno Formoso Garcia đã có buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam từ hôm qua 25-7. Thành phần đội gồm 28 thành viên, với 19 cầu thủ. Sau buổi tập, HLV Bruno Formoso Garcia đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP Thể Thao…

* PV: Ông hài lòng về lực lượng hiện tại?

- HLV BRUNO: Tôi hài lòng. Đội tuyển đã làm việc lâu và định hình bộ khung và lối chơi. Tin vui là thủ môn Ngô Đình Thuận sau thời gian dài bị thoát vị đĩa đệm hiện đã bình phục, trở lại với đội. Cầu thủ bị loại là Dương Anh Tùng.

* Đến Colombia như giấc mơ đầu. Lúc này, ông có muốn thêm giấc mơ nào khác?

- Tôi thật sự mong muốn gầy dựng nền móng futsal vững chắc hơn nữa ở Việt Nam, nhất là đưa đội tuyển Futsal Việt Nam trở thành đội bóng mạnh trong khu vực. Hay nói cách khác là thường xuyên tham dự World Cup như Thái Lan, Iran, Nhật Bản, Australia. 

Nhưng trước mắt, tôi đặt chỉ tiêu cho mình cũng như đội tuyển Futsal Việt Nam là tiếp tục tham dự World Cup năm 2020.

* Với kế hoạch tập huấn dày đặc trước Tây Ban Nha, Argentina..., ông có gặp trở ngại nào?

- Thật sự, nếu Việt Nam không tham dự Worl Cup, việc mời những đội bóng mạnh thi đấu giao hữu là rất khó. Giờ đã khác, tuyển Futsal Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup và đó là chiếc chìa khóa vàng, giúp chúng tôi có cơ hội đấu giao hữu với các bóng tốp đầu thế giới. 

Thực tế, đá giao hữu với Argentina có cách chơi giống Paraguay, tranh tài với Tây Ban Nha có cách chơi giống Ý. Đó là ý đồ mà ban huấn luyện đề ra để đội tuyển làm quen với lối đá của những đội bóng mạnh. Đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Guatemala có HLV người Tây Ban Nha. 

Nên kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho Futsal Việt Nam trước khi tham dự World Cup.

* Ở World Cup này, ngoài Ý quá mạnh, ông có niềm tin tuyển Futsal Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2 đội còn lại trong bảng?

- Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng tử thần với Ý, Paraguay, Guatemala. Trong đó, tuyển Ý xếp hạng 4 thế giới, là một trong những ứng viên vô địch. Paraguay là đối thủ mạnh ở nhóm 2 và Guatemala là đội mạnh nhất của nhóm 3. Vì thế, Việt Nam cần thi đấu tập trung để lập kỳ tích ở một kỳ World Cup trong lần đầu tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại