Gia đình bé Nhật Linh nhận được 300.000 chữ ký ủng hộ

Hoàng Đan |

Mẹ bé Nhật Linh nêu rõ, việc xin chữ ký của gia đình nhằm mong xét xử hung thủ mức án nghiêm khắc là hoàn toàn chính đáng và được pháp luật của Nhật Bản cho phép.

Theo chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại ở Nhật Bản) cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được hàng trăm ngàn chữ ký của người dân cả nước gửi về để đề nghị tòa án Nhật Bản đưa mức án nghiêm khắc nhất với nghi phạm.

"Mấy ngày, đêm vừa rồi gia đình nhà ngoại của tôi ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục soạn chữ ký của người dân ở mọi miền tổ quốc gửi về và số lượng đã lên tới 300.000 chữ ký, vượt xa con số 50.000 theo dự định ban đầu.

Hiện, các chữ ký vẫn đang tiếp tục được mọi người gửi về qua đường chuyển phát nhanh và gia đình mong mọi người sẽ ủng hộ thêm thật nhiều nữa", chị Nguyên chia sẻ.

Gia đình bé Nhật Linh nhận được 300.000 chữ ký ủng hộ - Ảnh 1.

Hình ảnh mọi người ký ủng hộ. Ảnh: NN.

Chị cho biết thêm, ngoài vận động trong nước, những ngày qua, bố của bé Nhật Linh vẫn ra nhà ga UENO TOKYO để xin chữ ký ủng hộ của mọi người từ 4h chiều đến 7h30 tối.

"Nếu không vì kẻ sát nhân đó đã sát hại con thì giờ này Linh đang đi học còn bố thì đang ngồi điều hoà ấm để làm việc chứ không phải ra đường đứng trong lạnh giá để xin chữ ký như vậy", chị Nguyên xót xa.

Gia đình bé Nhật Linh nhận được 300.000 chữ ký ủng hộ - Ảnh 2.

Các bảng chữ ký của mọi người gửi về ủng hộ. Ảnh do gia đình cung cấp.

Mẹ bé Nhật Linh nêu rõ, việc xin chữ ký của gia đình để mong xét xử hung thủ mức án nghiêm khắc là hoàn toàn chính đáng và được pháp luật của Nhật Bản cho phép.

"Báo chí Nhật Bản cũng đăng tải việc gia đình xin chữ ký ở quê nhà và người Nhật cũng rất phẫn nộ, lên án mạnh mẽ tội ác này. 

Ngoài ra, việc gia đình ra nhà ga xin chữ ký ủng hộ của mọi người cũng được cảnh sát Nhật cấp giấy phép.

Qua đây, gia đình cũng mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã đồng hành cùng gia đình trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của mọi người", chị Nguyên bày tỏ.

Đại diện gia đình thông tin thêm, ngày 20/2 sẽ là hạn cuối cùng gia đình nhận chữ ký tại Việt Nam và tại Nhật sẽ kết thúc trước ngày 26/2.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, theo báo cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tòa án địa phương tỉnh Chiba trong trao đổi với Đại sứ quán đã khẳng định vụ án vẫn đang được khẩn trương tiến hành theo đúng trình tự tố tụng theo luật định.

Cụ thể, sẽ dự kiến kết thúc giai đoạn điều tra, củng cố hồ sơ vụ án bé Nhật Linh bị sát hại vào ngày 5/3/2018, sau đó Tòa sẽ quyết định thời gian đưa ra xét xử.

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì quá trình thu thập, củng cố chứng cứ để đưa nghi phạm ra xét xử mất thời gian khoảng 8 tháng nếu nghi phạm nhận tội; trường hợp nghi phạm không nhận tội thì sẽ mất khoảng 1 năm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành với gia đình và có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh.

Sau khi nhận được trình báo việc cháu Lê Thị Nhật Linh mất tích ngày 24/3/2017, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra vụ án, nhanh chóng tìm ra hung thủ, cụ thể là:

Ngày 26/3/2017, phát hiện thi thể cháu Nhật Linh tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Ngày 14/4/2017, bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, người Nhật Bản, sinh ngày 14/4/1971 sau khi có kết quả giám định cho thấy ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của cháu Nhật Linh để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 26/5/2017, Tòa án tỉnh Chiba đã ra quyết định khởi tố nghi phạm Shibuya Yasumasa với các tội danh bắt cóc, dâm ô và giết người.

Ngay sau khi xảy ra vụ sát hại, Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Ngoại trưởng Nhật Bản đã nhiều lần công khai bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda đã về quê Hưng Yên để thắp hương cho cháu Linh và gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu. Nhiều người dân Nhật Bản cũng bày tỏ thương tiếc, xin lỗi và mong kẻ thủ ác sớm bị nghiêm trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại