Gây bất ngờ lớn dù suýt phải rút lui khỏi Asiad, HLV Malaysia mạnh mẽ “dọa” cả Hàn Quốc

Tiểu Mã |

Sau màn ra quân thành công ngoài mong đợi, vị thuyền trưởng của Malaysia đang vô cùng tự tin trước màn đọ sức nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Chiều qua (15/8), U23 Malaysia đã gây ra bất ngờ rất lớn khi thắng cực kỳ thuyết phục Kyrgyzstan 3-1. Hiện sau lượt đấu đầu tiên, Malaysia tạm xếp nhì bảng sau Hàn Quốc do kém hiệu số.

Sau khi đả bại Kyrgyzstan, HLV Ong Kim Swee đang vô cùng tự tin khi cho rằng các học trò của ông hoàn toàn đủ sức gây bất ngờ trước đương kim vô địch Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo.

Nhà cầm quân này còn không hề lo lắng về mối đe dọa đến từ ngôi sao Son Heung-min, người sẽ có nhiều khả năng tham dự trận đấu gặp Malaysia.

"Tất nhiên, Hàn Quốc là đội mạnh hơn so với Malaysia. Họ còn là nhà đương kim vô địch ở Asiad. Nhưng chúng tôi cũng có thế mạnh của riêng mình và chúng tôi sẵn sàng đối đầu với họ.

Họ có 20 tuyển thủ rất mạnh nhưng chúng tôi là một tập thể giàu kỷ luật. Tôi hy vọng Malaysia sẽ gây ra bất ngờ với Hàn Quốc.

Son Heung-min ư? Trong bóng đá, 11 cầu thủ quan trọng hơn 1 cầu thủ".

Gây bất ngờ lớn dù suýt phải rút lui khỏi Asiad, HLV Malaysia mạnh mẽ “dọa” cả Hàn Quốc - Ảnh 1.

U23 Malaysia đang rất tự tin vào kịch bản gây bất ngờ trước Hàn Quốc.

Một ngày trước, 3 cầu thủ Safawi Rasid, Akhyar Rashid và Syafiq Ahmad là những người đã tỏa sáng khi ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan. Trong số này, Safawi được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trước cuộc đối đầu Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, chân sút này tỏ ra khá thận trọng nhưng cũng đầy quyết tâm: "Tôi cần hoàn thiện và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ toàn đội cần phải khắc phục điểm yếu trước màn đối đầu Hàn Quốc".

Có vẻ như chiến thắng ngày ra quân đang giúp Malaysia tự tin hơn rất nhiều. Đây là điều trái ngược với quãng thời gian cách đây khoảng vài tuần. Thời điểm đó, HLV Ong Kim Swee từng rất bi quan và còn tuyên bố có thể phải rút lui khỏi Asiad do sợ không gom đủ quân.

Đây không phải là lần đầu tiên U23 Malaysia tạo nên bất ngờ dù bị đánh giá thấp ở đấu trường châu lục. Còn nhớ hồi đầu năm ở giải U23 châu Á (giải đấu mà U23 Việt Nam lập kỳ tích với ngôi Á quân), U23 Malaysia cũng bị đánh giá thấp ở khả năng vượt qua vòng bảng nhưng cuối cùng thầy trò HLV Ong Kim Swee lại vào tới tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại