Gạt đi lòng tự ái, HLV Hữu Thắng sẽ có được một chân sút "hạng nặng"

Lập Trần |

ĐT Việt Nam hiện thiếu một cây săn bàn thực thụ và không ai khác, Nguyễn Anh Đức là người mà HLV Hữu Thắng đang "đốt đuốc đi tìm".

Chuyện bên ngoài đường piste

"Đội tuyển đang rất cần một tiền đạo như anh, anh sẽ suy nghĩ và sẽ trở lại chứ?". Đó là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt cho Anh Đức bên lề đường piste sau trận đấu Becamex Bình Dường lội ngược dòng với tỷ số 3-2 trước Sài Gòn FC ở vòng 1/8 cúp QG 2017.

Anh Đức nở nụ cười ý nhị rồi đáp nhanh: "Chắc hết duyên rồi anh ơi"!. Nghe vậy, chúng tôi chỉ biết cắc cớ rằng, nhìn Đức còn chạy khỏe lại đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League với 8 bàn sau 13 vòng thì bất cứ HLV nào cũng muốn. Đức "Eto’o" để mọi thứ rơi vào thinh không rồi từ từ ra xe rời sân Thống Nhất…

Giành Quả Bóng vàng để làm gì?

Năm 2015, Anh Đức giành danh hiệu QBV Việt Nam trong sự xì xầm của nhiều người. Nguyên do, năm 2014, tiền đạo này dường như chẳng cống hiến nhiều cho ĐTQG, nếu không nói là con số 0 tròn trĩnh.

Sau danh hiệu ấy, Anh Đức cũng mất hút ở đội tuyển. Còn lý do vì sao vì đâu thì chỉ có bản thân anh là người rõ nhất.

Đúng, sau thời hậu Công Vinh, ĐT Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng trên hàng công. Hay nói như ngôn ngữ mỹ miều trong bóng đá đó là "đi săn không súng".

Trong cuộc đối đầu với ĐT Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, đội bóng của HLV Hữu Thắng dường như không gây được áp lực nào đáng kể từ những tình huống ở trong vòng 16m50.

Ông Thắng đã bố trí Công Phượng đá cao nhất trên hàng công. Dường như tiền đạo này biến mất giữa hàng hậu vệ của đối thủ. Thật khó trách Phượng vì sở trường của anh là chơi ở vị trí hộ công thay vì phải quay lưng về phía khung thành đối phương.

Một tiền đạo khác là Văn Quyết cũng vô hại khi không có được những đối tác trên sân. Cầu thủ của CLB Hà Nội đã không còn là mình ngay cả khi được đẩy lên chơi cao nhất.

Trước đó nữa, chính Quyết được HLV Hữu Thắng bố trí tiền đạo cắm. Anh chơi thế nào thì đã rõ, bởi chính nhà cầm quân người Nghệ An ca thán rằng, đội tuyển sau thời Công Vinh giảm hiệu suất ghi bàn đáng kể.

Gạt đi lòng tự ái, HLV Hữu Thắng sẽ có được một chân sút hạng nặng - Ảnh 2.

QBV Việt Nam 2015 vẫn đang có phong độ rất tốt nhưng hình như hết duyên cùng ĐTQG?

Chuyện cả một nền bóng đá

Một đội bóng thì không thể "thở" mãi bằng mũi giày của các tiền vệ, hoặc các hậu vệ.

HLV Hữu Thắng đang có một bài toán rất nan giải khi mà ông thừa mứa tiền vệ, nhưng lại chẳng biết đào đâu ra một tiền đạo có thể chạy chỗ kéo người, tì đè làm tường… cho đồng đội băng lên dứt điểm.

Cái khó của Hữu Thắng cũng cần được sẻ chia, bởi ngay cả những người như Văn Quyết, Công Phượng được xem là có khả năng săn bàn ở CLB đều không phải là những tiền đạo cắm, mà được kéo xuống chơi thấp phía sau.

Đấy là câu chuyện chung của cả V-League trong những năm qua khi mà các CLB luôn ưu tiên vị trí tiền đạo dành cho ngoại binh. Văn Quyết chính là một điển hình vì anh không thể cạnh tranh được với Hoàng Vũ Samson hay Gonzalo về mọi mặt.

Cũng câu chuyện ấy nhưng Anh Đức đang làm nên sự khác biệt ở Becamex Bình Dương. Đơn giản, Đức "Eto’o" hội đủ những yếu tố của một cây săn bàn hàng đầu.

Đầu tiên phải nói đến thể hình lý tưởng, thứ 2 là kinh nghiệm và thứ 3 là khả năng thích nghi khi phải cạnh tranh với ngoại binh.

Dĩ nhiên, kỹ năng dứt điểm của Anh Đức có lẽ không phải bàn cãi nữa. Ở tuổi 33, việc Anh Đức "gánh" tất cả bàn thắng cho Becamex Bình Dương đã nói lên tất cả.

Gạt đi lòng tự ái, HLV Hữu Thắng sẽ có được một chân sút hạng nặng - Ảnh 3.

ĐTVN đang cần mẫu trung phong như Anh Đức.

"Không ai xứng đáng hơn Anh Đức"

"Trong mắt tôi, Anh Đức là cầu thủ duy nhất có thể chơi như một trung phong đích thực hiện nay của bóng đá Việt Nam. Tuổi tác của Đức đúng là đã lớn nhưng hãy nhìn phong độ của cậu ta chứ không phải đếm tuổi.

Những bàn thắng của Đức là cái mà chúng ta cần tham khảo trong bối cảnh đội tuyển cần một cây săn bàn thực thụ. Nếu Anh Đức trở lại đội tuyển thì tôi rất ủng hộ", HLV Trần Bình Sự của Becamex Bình Dương chia sẻ.

Anh Đức trở lại, tại sao không?

Cho đến bây giờ người ta vẫn chẳng hiểu tại sao Anh Đức lại không được gọi lên ĐTQG kể từ ngày anh xin nghỉ tập trung cùng với người đồng đội khác ở Becamex Bình Dương là Lê Tấn Tài.

Có một điều cần khẳng định, cá nhân Anh Đức chưa bao giờ nói lời tạm biệt màu áo ĐTQG như Công Vinh, Thành Lương. Có vẻ ở đây tồn tại sự lấn cấn trong phòng thay đồ.

Đó có thể là do Công Vinh, người từng được cho rằng là nguyên nhân chính khiến Anh Đức quyết định "ở nhà". Nguyên do, bản thân tiền đạo này hiểu rằng, nếu có lên đội tuyển thì cũng sắm vai dự bị vì đơn giản với Hữu Thắng, vị trí của Công Vinh là bất khả xâm phạm.

Bây giờ thì Công Vinh đã giải nghệ và đội tuyển đang rất cần những người như Anh Đức.

Rất nhiều người chờ một cuộc trở lại của Đức "Eto’o". Nhưng có vẻ như câu chuyện ấy rất khó có thể xảy ra bởi sự tự ái cá nhân của Hữu Thắng và Anh Đức vẫn nằm trong tiềm thức.

Rõ ràng, ĐT Việt Nam đang trẻ hóa, đó là hướng đi đúng nhưng cũng cần phải có thời gian và cả những sự kèm cặp của đàn anh. Anh Đức là một trong số những cầu thủ hiếm hoi đủ khả năng làm việc đó.

Gạt đi lòng tự ái, HLV Hữu Thắng sẽ có được một chân sút hạng nặng - Ảnh 5.

Hữu Thắng và Anh Đức nên nhường nhau để cùng cống hiến cho ĐTQG.

Bạn hãy thử tưởng tượng thế này, nếu có Anh Đức đứng trong vòng cấm địa những đồng đội của anh sẽ đá dễ hơn nhiều thay vì phải chơi thứ bóng đá ban bật đẹp nhưng chẳng tìm thấy lối thoát.

Nếu có Anh Đức đá cắm, biết đâu đấy Công Phượng sẽ không phải cầm bóng như "húc đầu vào tường" và chẳng phải "khóc" trên facebook để trần tình phong độ kém cỏi của mình.

Nên chăng có một cuộc đối thoại của những người đàn ông và nên chăng cần bỏ đi cái tôi cá nhân để hướng tới màu áo danh dự của quốc gia?

Anh Đức đã có tất cả

Anh Đức sinh năm 1985 và khởi nghiệp bóng đá khi 16 tuổi ở Trường năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. 18 tuổi, anh được gọi tập trung đội U18 rồi U20 Việt Nam. Sau đó, anh khoác áo các CLB như Khách sạn Khải Hoàn, Bưu điện TP.HCM rồi Ngân hàng Đông Á.

Năm 2005 anh đầu quân cho Bình Dương. Trong thời gian thi đấu ở đội bóng đất Thủ, Anh Đức giành 4 chức vô địch V-League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại