Gần 400 du khách mất tích vì núi lửa phun trào ở Indonesia

Hằng Thu |

Gần 400 khách du lịch mất tích và 1.000 người khác phải sơ tán vì vụ núi lửa phun trào tại Indonesia.

RT ngày 29/9 đưa tin, gần 400 khách du lịch đã mất tích sau khi núi lửa phun trào tại Indonesia. Theo Cơ quan phòng chống Thiên tai nước này, khoảng 1.000 khách du lịch đã bị sơ tán khỏi khu vực.

Cụ thể, có 389 khách du lịch mất tích sau khi ngọn núi lửa Barujari bất ngờ “tỉnh giấc” vào chiều hôm 27/9, phun trào với độ cao lên đến 3,7 mét và cột tro phun vào không khí cũng cao gần 2 mét.

Theo RT, miệng núi lửa này còn có tên là “Con của Rinjani” vì nó bên trong miệng núi lửa Rinjani nổi tiếng.

Phát ngôn viên của Cơ quan thiên tai Sutopo Purwo Nugroho cho biết, khách du lịch mất tích chủ yếu là người nước ngoài và cơ quan này hy vọng xác họ sẽ sớm xác định được vị trí của các nạn nhân để “tìm hiểu tình trạng và sơ tán họ ngay lập tức”.

Ông Nugroho cho hay khách du lịch trong và ngoài nước đã đăng ký leo núi từ hôm 25/5, di chuyển từ trạm giám sát Sembalun cách miệng núi lửa 11km. Các quan chức cho rằng họ vẫn đang trên đường mòn vì phải mất khoảng 3 ngày mới có thể hoàn thành chuyến leo núi.

Khoảng 120 khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài, đã được xác định vị trí và đang xuống núi, theo ông Heronimus Guru, Phó Giám đốc điều hành tại Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia, AP cho hay.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương tích trong vụ phun trào núi lửa. Vụ việc này đã làm gián đoạn các chuyến bay tại sân bay Quốc tế Ngurah Rai tại Bali và Selaparang tại Mataram nhiều giờ.

Được biết, Rinjani là một trong khoảng 130 núi lửa vẫn hoạt động ở Indonesia. Khu vực này dễ bị động đất và phun trào núi lửa và nằm ở khu "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại