Gần 200 phiến quân Syria buông súng, Mỹ bỏ rơi FSA do Abukamal thất thủ?

Phú Lộc |

Quân đội Tự do Syria (FSA) vừa giải thể một nhóm gồm 180 chiến binh đã tham gia giao chiến gần Al-Tanf, hãng tin Al-Hadas news dẫn nguồn tin quân sự trong FSA cho biết.

Một số trang web của các nhóm vũ trang Syria truyền tải thông báo của đại diện đơn vị giải thể Abu al-Asir al-Khaburi rằng 180 chiến binh rời khỏi vị trí của họ, mỗi người nhận được 2.000 USD.

Các nguồn tin trong FSA tin rằng Washington đã ngừng hỗ trợ FSA bằng cách chuyển sự chú ý của họ tới Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), để lại tổ chức này là đồng minh duy nhất ở Syria. Giới chuyên gia lưu ý rằng sự tan rã của nhóm có liên quan đến thất bại của chúng trong việc bảo vệ vị trí ở Abu Kamal và chiến thắng của quân đội chính phủ Syria.

Chuyên gia Syria về các nhóm vũ trang Hussam Shueib nhận định: "Mỹ thất vọng vì thất bại trong chiến dịch ủng hộ Quân đội Tự do Syria. Bây giờ người ta thấy rằng các tổ chức của IS và các băng nhóm tương tự khác đã bị đánh bại ở tất cả các vị trí, và quân đội Syria đã tự tin chuyển sang tấn công. Hiện giờ người Mỹ cần một công cụ mới cho hoạt động chiến sự".

Chuyên gia lưu ý rằng: "Quyết định của Mỹ giải tán nhóm vũ trang FSA đã được thực hiện không phải vì mục đích chống chủ nghĩa khủng bố. Họ không có ý định chống lại nó. Họ sẽ khởi động một làn sóng căng thẳng mới, làm gián đoạn các thỏa thuận ở Geneva, Astana và Quốc hội tương lai của nhân dân Syria trong hội nghị Sochi".

Ông phân tích: "Washington ủng hộ Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF người Kurd), bởi vì đây là đồng minh cuối cùng của họ ở phía bắc Syria. Ngoài ra, họ có liên quan chặt chẽ với người Kurd. Sau đó, thứ nhất, các lực lượng này tự cho mình là một hình thức thế tục.

Thứ hai, họ phản đối chính phủ Syria. Và thứ ba, họ có thể kiểm soát miền bắc của đất nước và chia rẽ Syria. Ngoài ra, họ đã chứng minh rằng họ có thể thay thế chỗ của IS, ví dụ như ở Raqqa.

Bây giờ, với sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông, Mỹ đang cố tạo ra một hình ảnh mới tích cực của Các Lực lượng Dân chủ Syria. Giống như đây là một lực lượng tuyệt vời, với thành phần là đại diện thực sự của các dân tộc Syria đang chiến đấu.

Trên thực tế, không có số liệu chính xác về số lượng và thành phần của Các Lực lượng Dân chủ Syria. Thứ hai, họ không bị người Syria, mà cả người Kurd Syria kêu ca phàn nàn.

Tuy nhiên, Mỹ đặt hy vọng lớn vào Các Lực lượng Dân chủ Syria, tin rằng họ sẽ có thể tiến hành thành công hoạt động quân sự với quân đội Syria và đồng minh của mình", chuyên gia về các nhóm vũ trang Syria", Hussam Shueib nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại