F-35 lâm nguy khi không chiến PAK FA, J-31 và J-20?

Minh Tú |

Tờ Business Insider cho biết, máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Không quân Mỹ thua trong không chiến với Nga và Trung Quốc.

Trong khi Hoa Kỳ đang tiếp tục cố khắc phục những sai lầm trên máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 thì Nga và Trung Quốc đang bước sang giai đoạn hoàn thiện những máy bay thế hệ mới của mình PAK FA, J-31 và J-20.

Đối với họ những máy bay hiện đại này thể hiện tầm nhìn và chiến lược trong tương lai.

Khi nghiên cứu và phát triển những máy bay thế hệ mới này các quốc gia đều hy vọng chúng sẽ trở thành những siêu phẩm và góp phần thể hiện ưu thế trên không cho Không quân các nước.

Mỗi tiêm kích có những đặc điểm riêng, đối với F-35 người Mỹ thiên về khả năng tàng hình, đối với PAK FA người Nga muốn vượt trội hơn về khả năng không chiến và Trung Quốc muốn sản phẩm của mình có tầm hoạt động xa lớn.

So sánh về sức mạnh và tầm quan trọng của chúng, tờ Business Insider nhấn mạnh rằng, trong tương lai F-35 sẽ gặp nguy hiểm khi đối mặt với các máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga và Trung Quốc.

F-35 Lightning II của Hoa Kỳ

Chương trình phát triển các máy bay tiêm kích của Hoa Kỳ không chỉ là một phiên bản mà giống như Nga và Trung Quốc mà là ba phiên bản.

Chúng được thiết kế, lắp đặt các thiệt bị điện tử và cảm biến khác nhau phù hợp với điều kiện chiến đấu của Không quân, Hải Quân và Không quân của Thủy quân Lục chiến. Không như những loại trước đó, trên F-35 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc mới cho phép dễ dàng liên lạc với nhau và truyền các tín hiệu về mục tiêu trong quá trình hoạt động chung.

Tờ Business Insider cho biết rằng, máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 là máy bay độc đáo nhất trong lịch sử và nó không áp dụng khái niệm "chi phí" để sản xuất.

Chúng được trang bị tất cả các công nghệ hiện đại nhất hiện nay và thậm chí cho đến thời điểm hiện tại các nhà thiết kế vẫn chưa công bố hết những tính năng kỹ thuật của chúng.

Điều này còn được khẳng định bởi phi công, người đã trực tiếp điều khiển F-35. Theo họ, máy bay tiêm kích tàng hình này là sản phẩm của cuộc cách mạng trong lĩnh vực quân sự. "F-35 giống như Iphone, chúng có khả năng thay thế cho toàn bộ các loại phiên bản và làm thay đổi cuộc sống của cả thế hệ".

Tuy nhiên F-35 đã không có thể hiện ưu thế về tầm xa cũng như hệ thống vũ khí. Lực lượng vũ trang Mỹ chủ yếu dựa vào khả năng tàng hình "có một không hai" để cho phép máy bay chiếm ưu thế trên không, có khả năng hoạt động trong vùng các hệ thống phòng thủ của đối phương và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Chengdu J-20 của Trung Quốc

Máy bay tiêm kích của Trung Quốc J-20 có một điểm chung với F-35 là chúng không được chú đến khả năng tham gia cận chiến. Trung Quốc trang bị cho các máy bay của họ hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm AWACS có khả năng tiêu diệt các máy bay của Mỹ, đặc biệt là các máy bay tiếp nhiên liệu cho F-35.

Mặc dù các nhà phát triển của Trung Quốc đã tìm mọi cách để "đánh cắp" hoàn toàn công nghệ tàng hình trên F-35 nhưng gần như là đó là nhiệm vụ bất khả thi. Ưu điểm của J-20 so với máy bay Mỹ đó là kích thước của chúng cho phép tầm hoạt động rộng và có thể mang tải trọng lớn.

Shenyang J-31 của Trung Quốc

Đây là một máy bay tiêm kích khác của Trung Quốc, cũng giống với F-35 tuy nhiên đây là bản sao không hoàn hảo. Do công nghệ chế tạo vật liệu composite thấp và hệ thống điện tử kém hơn nhiều lần so với các máy bay tiêm kích của Mỹ, vì vậy trong tương lai J-31 sẽ không thể tự hào về công nghệ tàng hình của mình.

Tuy nhiên J-31 cũng như J-20 sẽ là mối đe doạ nguy hiểm đối với F-35 vì Trung Quốc đã phát triển loại tên lửa tầm xa đặc biệt trang bị trên J-31 và có khả năng kết hợp với các trạm radar trên đất liền và trạm radar trên Biển của Trung Quốc, cho phép phát hiện và tiêu diệt chính xác mục tiêu.

T-50 PAK FA của Nga

Ban đầu máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga T-50 PAK FA đã bị chỉ trích rất nhiều bởi các chuyên gia phương Tây. Tuy nhiên người Nga đã chứng minh rằng, họ có những công nghệ tốt nhất và hiện đại để đảm bảo không gặp những rắc rối như F-35 của Mỹ.

Tờ Business Insider cho biết rằng, mặc dù công nghệ tàng hình có thể yếu hơn nhưng trong cận chiến PAK FA T-50 sẽ không cho F-35 một cơ hội nào. Không giống như Mỹ, trên các máy bay của Nga được trang bị cho loại tên lửa tầm ngắn và các hệ thống dò tìm, phát hiện "tàng hình" rất tốt, vì vậy PAK FA có lợi thế hơn hẳn F-35 trong cận chiến.

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và Nga khiến thế giới ngạc nhiên và khiến Hoa Kỳ lo lắng về vị trí đã tồn tại rất lâu của họ. Khi phát triển máy bay mới của mình, hai quốc gia này đã tập trung sâu nghiên cứu và lợi dụng các điểm yếu của máy bay Mỹ.

Tờ Business Insider kết luận rằng, nếu Mỹ không cải thiện tình hình, không tạo được bất kỳ "lợi thế" quyết định thì các máy bay tiêm kích của Trung Quốc và Nga sẽ dễ dàng dành thắng lới trước F-35 trong cuộc chiến trên không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại