Lính đánh thuê Blackwater của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria: Bí mật về sự thiện chiến

Bảo Lam |

Tại Syria, công tác huấn luyện những phần tử Hồi giáo cực đoan do các cựu sĩ quan tinh nhuệ đến từ Trung Á và các nước cộng hòa Liên Xô cũ ở vùng Kavkaz đảm nhiệm.

"Mô hình kinh tế" của họ có thể nhanh chóng tìm được kẻ bắt chước. Tất cả những đối tượng này đều được trang bị vũ khí tận răng, họ mang mũ sắt và mặc áo chống đạn. Có thể nhìn thấy họ đứng bảo vệ các hầm ngầm, khi thì tấn công các toà nhà và phía trước những tấm bảng nhựa với chiếc bút dạ trong tay tại các giờ giảng chiến thuật.

Chúng ta đang gặp những kẻ không phải là phần tử Hồi giáo cực đoan thông thường, mà là Malhama Tactical – công ty quân sự tư nhân đầu tiên làm việc với những phần tử hồi giáo trên khắp thế giới.

Một chuyên ngành mang tính chiến lược

So với công ty chuyên cung cấp lính đánh thuê Blackwater nổi danh của Mỹ (bây giờ đổi tên thành Academi) từng bị buộc tội thảm sát tại Iraq, Malhama Tactical không phải là một doanh nghiệp lớn. Nhóm này gồm khoảng vài chục chuyên gia có nguồn gốc từ Uzbekistan và một vài nước cộng hòa Hồi giáo đang bất ổn ở Kavkaz.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, Malhama Tactical quảng bá các dịch vụ của mình trên nhiều diễn đàn số khác nhau, và chiến dịch tiếp thị không biết mệt mỏi của nó cuối cùng đã mang lại kết quả.

Lính đánh thuê Blackwater của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria: Bí mật về sự thiện chiến - Ảnh 1.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Hiện nay, các kinh nghiệm về kỹ và chiến thuật của nhóm được sử dụng vào những chiến dịch khủng bố tại Syria cũng như ở các quốc gia khác. Những thành công của nhóm phần nhiều liên quan tới một chuyên ngành mang tính chiến lược: Lật đổ chế độ Bashar Assad và thay thế nó bằng chính phủ Hồi giáo hà khắc.

Nhóm này được lãnh đạo bởi công dân 24 tuổi người Uzbekistan Abu Rofik. Hắn được biết đến rất ít ngoại trừ sự di chuyển nhanh như chớp của hắn trên các mạng xã hội, nơi hắn xuất hiện với nhiều tên tuổi và thông tin giả mạo khác nhau khiến các cơ quan an ninh mất phương hướng.

Gần như trong tất cả những bức ảnh và đoạn video tung lên mạng, hắn đều che mặt bằng một chiếc khăn, chỉ để hở đôi mắt và bộ tóc dài màu đen gần như không bao giờ được chải chuốt. Hắn nói tiếng Nga trôi chảy với ngữ điệu Uzbekistan.

Syria – miếng mồi dành cho những lính đánh thuê

Từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2016, công việc của Malhama Tactical ở Syria thăng tiến rất tốt. Các tổ chức như "Fatah al-Sham" và Đảng Hồi giáo Turkestan (những phần tử cực đoan tại Tân Cương, Trung Quốc) sử dụng dịch vụ và kinh nghiệm chiến đấu của công ty này.

Bên cạnh đó, công ty có rất nhiều đơn đặt hàng dù những thất bại mới đây của các tổ chức Hồi giáo cực đoan khi đánh chiếm Aleppo. Như Abu Rofik chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Foreign Policy, Syria vẫn là hướng hoạt động chính của Malhama Tactical.

Mặc dù điều đó, tất nhiên, không gây ảnh hưởng cho việc mở rộng hoạt động trên tầm quốc tế. Theo lời kẻ cầm đầu nhóm này, chúng sẵn sàng làm việc ở bất cứ nơi nào những người Sunni bị bóc lột.

Hắn cho rằng Trung Quốc và Birma có thể dành được nhiều thành công hơn từ những phần tử Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Malhama Tactical có thể quay trở lại cội nguồn – có nghĩa là trở lại Bắc Kavkaz để chống lại Nga.

Hồi tháng 11 năm ngoái, công ty này đã đăng quảng cáo tuyển chọn nhân sự trên Facebook. Công ty cần các sĩ quan huấn luyện có kinh nghiệm chiến đấu tốt. Trong thông báo quảng cáo, Malhama Tactical tự giới thiệu là "một nhóm vui vẻ và thân thiện".

Những nhân viên mới sẽ phải sẵn sàng tham gia thường xuyên vào các trận đánh, vào hoạt động đào tạo và hợp tác với Fatah al-Sham. Các sĩ quan huấn luyện chỉ được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Thông báo tuyển dụng này có vẻ giống như lời mời chào của một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chứ không phải của một nhóm Hồi giáo cực đoan đang tham gia vào cuộc chiến tranh đẫm máu.

Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã bước lên tầm quốc tế từ trước khi Malhama Tactical được thành lập rất lâu, tuy nhiên chưa bao giờ nó lại mang màu sắc thương mại như thế.

Vấn đề Nga

Dù Malhama Tactical là công ty quân sự tư nhân đầu tiên chỉ làm việc với các tổ chức cực đoan, nhưng các nhân viên của nó từ lâu đã tham gia vào cuộc chiến tại Syria. Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm và cướp đi mạng sống của hơn 400 nghìn người này đã trở thành miếng mồi ngon đối với những lính đánh thuê.

Giữa sự hỗn loạn mà trong đó IS, các đội tự vệ người Kurd, tổ chức "Fatah al-Sham" và nhiều bên đang triển khai cuộc chiến khốc liệt tranh giành lãnh thổ và biểu tượng, các doanh nghiệp quân sự tư nhân chỉ cần xoa tay là xong. Họ làm việc với tất cả các bên và tại tất cả các trại huấn luyện.

Công ty quân sự tư nhân đầu tiên có mặt tại Syria là "Khối Slavo", tổ chức đăng ký tại Hồng Kông này bao gồm các cựu quân nhân Nga mà theo hãng thông tấn Interpreter cho biết, có một thời gian dài hỗ trợ cho các lực lượng quân chính phủ Syria vào năm 2013.

Tuy nhiên làm việc với chế độ Assad không hề đơn giản chút nào. Các binh lính Syria ăn trộm khí tài của "Khối Slavo", họ không nhân được tiền thanh toán thù lao, thậm chí từng có chiếc trực thăng đâm thẳng vào đoàn xe của họ vì mắc vào dây thép gai, khiến một nhân viên của công ty bị thương.

Hoạt động của nhóm chấm dứt vào tháng 10/2013 tại sa mạc ở phía đông Syria sau khi phe nổi dậy giành thắng lợi gần Al-Suhna. Nhóm đã giải tán, các lính đánh thuê trở về Moscow và bị FSB Nga bắt giam vì hoạt động quân sự trái phép.

Lính đánh thuê Blackwater của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria: Bí mật về sự thiện chiến - Ảnh 2.

Những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Sau khi Điện Kremlin can thiệp chính thức vào Syria từ tháng 9/2015, gần 1,5 nghìn lính đánh thuê Nga đã đi theo bước của công ty quân sự tư nhân "Wagner", mà theo báo cáo điều tra của các phóng viên Sky News, từng hỗ trợ quân nổi dậy ở khu vực đông Ukraine.

Ở Syria, nhiệm vụ của họ là hỗ trợ chế độ Assad, và khác so với "Khối Slavo", nhóm "Wagner" có thể nhận được sự phối hợp của Moscow. Người ta cho rằng, cựu chỉ huy đặc nhiệm tình báo quân sự Nga, là người Dmitri Utkin cầm đầu nhóm "Wagner".

Có ít thông tin liên quan tới "Wagner", nhưng nhóm này giống như Academi, hoạt động như một đơn vị bộ binh tinh nhuệ dưới sự bảo trợ của chính quyền Nga.

Các sĩ quan của nhóm thường xuyên sử dụng máy bay quân sự của Nga, còn hoạt động huấn luyện của nhóm được tổ chức tại căn cứ ở Molkino (thuộc khu vực tây nam nước Nga). Theo những thông tin mới nhất, nhóm "Wagner" vẫn đang hoạt động tại Syria.

Cùng với đó, có một số lượng lớn các chiến binh nói tiếng Nga ra nhập hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan để chiến đấu chống lại chế độ Assad. Theo thông tin của Soufan Group, ở Syria có khoảng không dưới 4,7 nghìn chiến binh nước ngoài đến từ khối Liên Xô cũ.

Phần lớn chúng đến từ Chechnya và Dagestan. Thông thường những chiến binh này được trang bị và huấn luyện tốt hơn các chiến binh Hồi giáo cực đoan bản địa bởi vì một vài người trong số họ từng chiến đấu chống lại chính phủ Nga ở Kavkaz trong giai đoạn những năm 1990-2000.

Các phần tử khủng bố nói tiếng Nga nhanh chóng chiếm được sự tôn trọng của những người anh em bản địa bởi vì họ không sợ chết.

Trong hàng ngũ IS và Fatah-Al-Sham người ta gọi họ là những cảm tử quân sẵn sàng lao vào hàng ngũ địch để giết được càng nhiều kẻ thù càng tốt và không mảy may có mong muốn sống sót trở về. Những phần tử này sẽ chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, sau đó chúng sẽ kích hoạt thắt lưng đầy chất nổ khi bị bao vây.

Mặc dù có nhiều người đồng hương đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trở thành bia đỡ đạn, nhưng những chiến binh của Malhama Tactical hành động khác hẳn. Phân khúc của họ nằm giữa những công ty quân sự tư nhân và các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tại Syria.

Đó là những cố vấn viên, những kẻ buôn vũ khí và trong một số trường hợp là lính của các lực lượng tinh nhuệ.

Lính đánh thuê Blackwater của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria: Bí mật về sự thiện chiến - Ảnh 3.

Những tay súng khủng bố.

Sĩ quan huấn luyện những phần tử Hồi giáo cực đoan

Tất cả những điều này có vẻ hoàn toàn logic nếu tìm hiểu về con đường sự nghiệp của Abu Rofik. Theo lời của hắn, cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu khi hắn rời khỏi Uzbekistan để tới Nga. Hắn lập gia đình và được nhận vào lực lượng lính dù.

Năm 2013 hắn tới Syria. Khác hẳn so với phần lớn những chiến binh nước ngoài, hắn không gia nhập bất cứ nhóm phiến quân nào mà quyết định lách vào giữa để giữ được sự độc lập. Vào năm 2016 hắn thành lập Malhama Tactical.

Trong vòng một năm, các sĩ quan huấn luyện của Malhama Tactical huấn luyện nhân sự cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhất ("Ahrar al-Sham "và" Fatah al-Sham") để triển khai các trận đánh trong các đô thị ở khu vực Aleppo (Syria).

Trong một đoạn video, các phiến quân được dậy cách sử dụng súng phóng lựu và tổ chức tấn công phục kích. Trong đoạn video khác, các phiến quân trang bị súng tiểu liên triển khai huấn luyện truy quét một tòa nhà dưới sự theo dõi hết sức gắt gao của các sĩ quan huấn luyện đến từ Malhama Tactical.

Các khóa học không hề rẻ: Một quả đạn của súng phóng lựu có giá thành vào khoảng 800 Euro ngoài chợ đen. Bởi vậy, công tác huấn luyện những phiến quân nổi dậy và Hồi giáo cực đoan thông thường chỉ dừng lại ở các bài huấn luyện thể lực và kiến thức căn bản về chiến thuật.

Chỉ những kẻ có tiền mới dám sử dụng các dịch vụ huấn luyện của Malhama Tactical. Theo lời một nguồn tin dấu tên của một công ty quân sự tư nhân đến từ Châu Âu, những phiến quân do Malhama Tactical đào tạo thực sự có những ưu thế trên chiến trường.

Ngoài ra, các nhân viên của Malhama Tactical có thể đóng vai trò lính đặc nhiệm tại các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác nhau. Hồi tháng 9/2016, chúng đã tham gia vào hàng ngũ của Đảng Hồi giáo Turkestan và giúp đỡ tổ chức này đẩy lui cuộc tấn công của quân chính phủ Syria ở phía nam Aleppo.

Tuy nhiên, theo lời Abu Rofik, những hành động can thiệp kiểu này chỉ mang tính thời vụ, còn nhiệm vụ chính của Malhama Tactical vẫn là huấn luyện chiến đấu cho những phần tử Hồi giáo cực đoan và các nhóm chống lại Assad.

Có lúc Malhama Tactical còn cung cấp cho các tổ chức này nhiều trang thiết bị. Lấy ví dụ, công ty này sản xuất các phụ kiện cho tiểu liên AK được sử dụng rất nhiều ở Syria. Các phiến quân còn sử dụng rất nhiều báng súng và áo chống đạn do công ty này sản xuất.

Bên cạnh đó, Malhama Tactical rất coi trọng sự xuất hiện của mình trên các trang mạng xã hội. Nhóm này quảng bá hình ảnh trên Facebook, YouTube, Twitter, và cả Вконтакт của Nga mặc dù trang của nhóm vẫn đang bị chặn.

Trên Instagram người truy cập sẽ có cảm giác như đang đọc hồ sơ của một doanh nghiệp sản xuất vũ khí rất thành đạt. Những bức ảnh về đạn dược và lính của nhóm được xử lý kỹ lưỡng và luôn kèm theo logo chuyên nghiệp của công ty. Malhama Tactical đã thu hút được 210 nghìn lượt xem trên YouTube và phân khúc độc giả không nhỏ.

Để so sánh: Đội "Al-Mutasem" của Quân đội Syria tự do với lượng nhân sự lớn hơn gấp 50 lần và 6 lần thâm niên hơn mà chỉ thu hút được hơn 110 nghìn lượt xem. Từ những phiến quân nổi dậy Syria cho tới các binh lính Ukraine và những phần tử ly khai Donetsk – tất cả đều để lại những lời bình luận trên trang xã hội của nhóm Malhama Tactical.

Trên các trang mạng xã hội của Tactical ở YouTube và Facebook có đăng tải các bài học miễn phí dành cho những phần tử Hồi giáo cực đoan. Trên đó có thể học được cách chế tạo lựu đạn, vệ sinh vũ khí, phương thức chiến đấu trong thành phố,…

Các sĩ quan huấn luyện thực hiện những bài giảng trực tuyến về sơ cứu, sử dụng súng phóng lựu, các thao tác và phương pháp phục kích cơ bản trong những trường hợp không thể tư vấn trực tiếp. Mặc dù Malhama Tactical yêu cầu trả các khoản tiền cho dịch vụ của mình, Abu Rofik không muốn để mọi người coi hắn là lính đánh thuê.

Hắn khẳng định rằng, động cơ của nhóm trên cả tiền. "Chúng tôi có mục đích khác, chúng tôi chiến đấu cho lý tưởng", hắn nói chắc nịch. Nói cách khác, đó là Hồi giáo cực đoan chống lại Assad.

"Những nhóm và kiểu hoạt động này sẽ thường xuyên xuất hiện trong vài chục năm tới", giảng viên Đại học quốc phòng Mỹ và tác giả của cuốn sách "Lính đánh thuê hiện đại", ông Sean McFate chia sẻ. Theo lời của ông McFate, sự phát triển của Malhama Tactical là hệ quả tự nhiên của cuộc chiến tranh tại Syria.

Tuy nhiên, sự pha trộn của lý tưởng cực đoan và cổ phần hóa chiến tranh đang nói tới một xu hướng mới và đáng báo động. "Chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa khi những kẻ cuồng tín bắt đầu bỏ tiền (để được huấn luyện quân sự), đó là bước ngoạt trong chiến tranh hiện đại", ông McFate khẳng định.

Hoạt động của Abu Rofik đã gây chú ý của Moscow khi coi tổ chức của hắn là mối đe dọa khủng bố thực sự. Ngày 7/2/2017, Không quân Nga đã tiến hành không kích căn hộ của hắn ở Idlib (Syria) khiến người vợ đang mang thai, đứa con trai còn nhỏ và những thường dân khác thiệt mạng.

Căn cứ vào những thông tin đầu tiên được Malhama Tactical đăng tải trên các trang mạng xã hội, nguồn tin bản địa khẳng định rằng Abu Rofik không hề hấn gì bởi vì hắn đã ra khỏi nhà vài phút để giúp đỡ hàng xóm trước khi cuộc không kích bắt đầu.

Trong bất cứ trường hợp nào, ảnh hưởng của công ty quân sự tư nhân mang màu sắc Hồi giáo cực đoan này đang chứng tỏ mình tại phía bắc Syria, và có thể sẽ xuất hiện nhiều kẻ hâm mộ ở bên ngoài khu vực Trung Đông.

Thậm chí nếu Abu Rofik bị tiêu diệt, Malhama Tactical biến mất, thì hắn cũng đã thay đổi cách thức chiến đấu với Assad, cùng với đó, có thể là cả tương lai lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại