Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”

Hoàng Linh |

Có người may mắn tìm được hạnh phúc sau những lần lận đận nhưng có người vẫn cô đơn lẻ bóng.

Chân Trân

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 1.

Chân Trân (sinh năm 1948) từng được coi là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa Ngữ thập niên 60, 70. 

Bà được biết đến nhiều với những bộ phim như Con gái của Trời, Đế Doanh cùng những phim của Quỳnh Dao như Hải âu phi xứ, Mùa thu lá bay, Hãy ngủ yên tình yêu, Lao xao trong nắng,... 

Sở hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ cùng tài năng diễn xuất bẩm sinh, Chân Trân đã nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ khi đó.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 2.

Chân Trân và người chồng đầu tiên – Tạ Hiền.

Tuy rất thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Chân Trân lại khá lận đận khi đến tận tuổi già dù vẫn có chồng mà không thể có một cuộc sống bình yên như mọi người. 

Năm 1974, Chân Trân nhất quyết kết hôn với ngôi sao nổi tiếng khi ấy là Tạ Hiền (bố của Tạ Đình Phong) dù bên gia đình bà hết sức phản đối. 

Nhưng vì tính tình Tạ Hiền quá phong lưu nên cả hai đã ly hôn sau 4 năm chung sống mà không có con chung.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 3.

Sau khi ly hôn với Tạ Hiền, bà tái hôn với Lưu Gia Xương.

Một năm sau khi ly hôn với Tạ Hiền, Chân Trân kết hôn với người chồng thứ 2, Lưu Gia Xương. Cuộc sống của họ khá hạnh phúc nhưng sau khi Chân Trân sinh con trai Lưu Tử Thiên năm 1986, tình cảm họ nhạt dần, dù sống cùng nhà nhưng lại không chung phòng. 

Tính cách khác biệt khiến cuộc sống của hai người thường xuyên là những trận cãi vã khiến Chân Trân phải thừa nhận, bà cảm thấy rất mệt mỏi. 

Cuộc sống mệt mỏi như vậy nhưng Chân Trân và Lưu Gia Xương lại không ly hôn, họ vẫn sống cùng nhau và chỉ coi nhau như những người bạn.

Lâm Thanh Hà

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 4.

Là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc nên đã giải nghệ nhiều năm nhưng Lâm Thanh Hà vẫn được những người yêu phim Hoa Ngữ nhớ đến. 

Lâm Thanh Hà (sinh năm 1954) thuở mới vào nghề đã ngay lập tức được nữ văn sĩ Quỳnh Dao chọn đóng phim. Bà nổi tiếng với nhiều bộ phim tình cảm, nổi bật nhất vẫn là phim của Quỳnh Dao như Song ngoại, Em là cánh hoa rơi, Giọt lệ tương tư, Đoạn cuối cuộc tình,… 

Sau này chuyển sang Hong Kong đóng phim, Lâm Thanh Hà đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với nhiều phim lớn như Câu chuyện cảnh sát, Đông Phương Bất Bại, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh Sâm Lâm,…

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 5.

Lâm Thanh Hà từng có mối tình kéo dài hàng thập kỷ với Tần Hán.

Nhưng khi Lâm Thanh Hà bắt đầu nổi tiếng ở Đài Loan thập niên 70 cũng là lúc bà dính phải vô số thị phi liên quan đến chuyện tình cảm. 

Năm 1972 khi mới 18 tuổi, Lâm Thanh Hà đã phải lòng Tần Hán, một người đàn ông đã có gia đình và con cái khi cả hai cùng hợp tác chung trong bộ phim Song ngoại. 

Cả hai bí mật hẹn hò với nhau nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Năm 1980, Tần Hán ly hôn và sang Mỹ tìm Lâm Thanh Hà nhưng khi đó bà đã đính hôn với Tần Tường Lâm. Nhưng đến năm 1984, Lâm Thanh Hà hủy hôn với Tần Tường Lâm và quay lại với Tần Hán.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 6.

Lâm Thanh Hà và người chồng hiện tại, doanh nhân Hình Lý Nguyên.

Chuyện tình cảm ồn ào từng khiến sự nghiệp của bà suýt bị hủy ở Đài Loan và bà đã phải chuyển đến Hong Kong. Dẫu vậy, Lâm Thanh Hà và Tần Hán vẫn "đường ai nấy đi" năm 1993 và 1 năm sau đó, minh tinh nổi tiếng lên xe hoa với đại gia Hình Lý Nguyên. 

Trong số 5 "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", Lâm Thanh Hà lận đận tình duyên nhưng may mắn đến cuối cùng vẫn tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình.

Vương Tổ Hiền

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 7.

Vương Tổ Hiền (sinh năm 1967) từng là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của làng giải trí Trung Quốc thập niên 80, 90. 

Từ một hotgirl giảng đường, Vương Tổ Hiền đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, chính thức bước vào showbiz qua bộ phim Bên hồ chiều hoang vắng (1984). 

Tuy từng bị chê nhiều về diễn xuất nhưng Vương Tổ Hiền vẫn dễ dàng đóng phim cùng nhiều siêu sao nổi tiếng nhất thời đó như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ,… 

Năm 1987, cô nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim Thiện nữ u hồn đóng cùng với huyền thoại quá cố Trương Quốc Vinh. 

Vẻ đẹp yêu kiều, ma mị và cũng rất quyến rũ của Vương Tổ Hiền trong phim được yêu thích vô cùng. Sau đó, cô tham gia vào rất nhiều phim lớn của Hong Kong, trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu người.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 8.

16 năm ở bên Tề Tần nhưng Vương Tổ Hiền vẫn không có một cái kết đẹp.

Vương Tổ Hiền chính thức giải nghệ năm 2004 và chuyển sang Canada cho đến tận bây giờ, sống một mình không chồng không con ở tuổi 50. 

Thế nhưng nếu quan tâm đến Vương Tổ Hiền, bạn sẽ biết cô từng có một mối tình kéo dài những 16 năm với ca sĩ Tề Tần. Năm 1985 Vương Tổ Hiền trở về Đài Loan và hợp tác với Tề Tần trong một bộ phim, cả 2 đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. 

Nhưng chuyện tình đã bị đứt gánh khi Vương Tổ Hiền chia tay Tề Tần để quay sang hẹn hò với đại gia Lâm Kiện Nhạc. Năm 1995, Vương Tổ Hiền lại chia tay Lâm Kiện Nhạc và quay về với Tề Tần. 

Cho đến năm 2001, Vương Tổ Hiền chết đứng khi biết Tề Tần đã có con riêng 12 tuổi. Cô khi ấy đã cùng Tề Tần chia tay và chuyển sang Canada sinh sống. 

Về sau còn có tin Vương Tổ Hiền có con với Tề Tần nhưng sau khi sinh thì bỏ rơi con, cho đến tận bây giờ nữ diễn viên nổi tiếng một thời vẫn không thừa nhận chuyện này.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 9.

Nữ minh tinh nổi tiếng một thời giờ vẫn cô đơn lẻ bóng ở tuổi 50.

Tiêu Tường

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 10.

Tiêu Tường (sinh năm 1968) bắt đầu sự nghiệp từ năm 1989 với vai trò người mẫu. Nhanh chóng nổi tiếng trong làng thời trang, Tiêu Tường sau đó đã hướng sự nghiệp của mình sang bên mảng phim ảnh. 

Tuy là "nghề trái tay" nhưng Tiêu Tường đã rất dễ dàng tạo dựng được thành công với vai trò diễn viên qua các vai diễn trong Tiểu Lý phi đao, Hiệp cốt đan tâm, Một thoáng mộng mơ,… 

Tiêu Tường sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt và rất quyến rũ, cùng tài năng thiên phú khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt đàn ông. 

Từng có một thời, Tiêu Tường được mệnh danh là "Chân dài số một Đài Loan" hay "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" nhưng sau này đã phải "nhường ngôi" cho đàn em Lâm Chí Linh.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 11.

Tiêu Tường từng có một khoảng thời gian hẹn hò với tình cũ của Vương Tổ Hiền, nam ca sĩ Tề Tần.

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, Tiêu Tường trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người, bên cạnh đó cũng không thiếu các đại gia theo đuổi cô. 

Cô từng hẹn hò với đại gia của một công ty điện tử nổi tiếng của Đài Loan là Tào Hưng Thành hay đại gia khác là Lâm Kim Long nhưng cuối cùng vẫn không có được cái kết viên mãn. 

Người đẹp 49 tuổi cũng từng hẹn hò với tình cũ của Vương Tổ Hiền là nam ca sĩ Tề Tần vào khoảng thời gian năm 2009 nhưng kết cục vẫn là chia tay. 

Cách đây vài năm, Tiêu Tường cũng thừa nhận đang hạnh phúc bên tình trẻ mới nhưng rồi mối tình cũng không thể trọn vẹn khi cô nhất quyết không muốn kết hôn.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 12.

Hiện tại cô vẫn đang độc thân, cũng ít tham gia vào các hoạt động của showbiz.

Lâm Chí Linh

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 13.

Lâm Chí Linh (sinh năm 1974) là một siêu mẫu rất nổi tiếng của showbiz Hoa Ngữ, người từng "đoạt" mất danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" của Tiêu Tường. 

Tuy Lâm Chí Linh bắt đầu sự nghiệp khá muộn so với đồng nghiệp khác nhưng cô lại nhanh chóng nổi tiếng và đạt được thành công không phải ai cũng làm được. 

Sau này Lâm Chí Linh có chuyển hướng sang làm diễn viên nhưng không thành công như Tiêu Tường, dẫu vậy cô vẫn là biểu tượng nhan sắc của showbiz Hoa Ngữ nhiều năm qua.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 14.

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc.

Khi còn chưa thành danh như ngày hôm nay, Lâm Chí Linh đã có một chuyện tình đẹp với nam diễn viên cực kỳ nổi tiếng khi đó là Ngôn Thừa Húc vào năm 2001. 

Thế nhưng chuyện tình đẹp như mơ ấy đã kết thúc trong nuối tiếc vào năm 2005 khi Lâm Chí Linh bị ngã ngựa. Ngôn Thừa Húc lúc đó không an ủi bạn gái mà còn mắng cô khiến Lâm Chí Linh rất tủi thân, 2 người quyết định chia tay. 

Sau Ngôn Thừa Húc, Lâm Chí Linh bị đồn hẹn hò với đại gia Khâu Sĩ Khải và mới đây là thương gia Thượng Hải nhưng đều tan vỡ. 

Một năm trở lại đây, có rất nhiều tin đồn xung quanh việc Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đã tái hợp nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận. 

Trước những ồn ào về chuyện tái hợp, ngoài việc phủ nhận ra, Lâm Chí Linh cũng thừa nhận vẫn còn yêu Ngôn Thừa Húc và nếu anh đồng ý, cô rất muốn cùng anh làm lại từ đầu.

Đường tình lận đận của 5 “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” - Ảnh 15.

Ở tuổi 43, cô vẫn là siêu mẫu hàng đầu của showbiz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại