Dùng Công Phượng làm "mồi nhử", người Nhật thất bại nặng nề

Thừa Phong |

Kế hoạch sử dụng Công Phượng của Mito Hollyhock cuối tuần qua chỉ thu được những kết quả rất hạn chế.

Trong cuộc tiếp đón Kanazawa vào ngày Chủ nhật vừa rồi, Công Phượng đã có lần đầu tiên đá chính tại Mito Hollyhock. Có thể coi đây là một nước cờ với nhiều toan tính của đội bóng nước Nhật.

Về mặt chuyên môn, họ muốn tạo nên luồng gió mới trên hàng công vốn bị chỉ trích là thi đấu thiếu sáng tạo từ đầu mùa. Những trụ cột vốn chắc chắn vị trí đá chính giờ đây chịu thêm áp lực cạnh tranh. Mito Hollyhock rất hi vọng Công Phượng sẽ sớm trưởng thành và đóng góp cho toàn đội.

Về mặt hình ảnh, đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki đã rất tích cực tuyên truyền cho trận đấu. Hàng loạt chương trình khuyến mãi "khủng" được đưa ra cho các CĐV. Đặc biệt trên khán đài sân K's denki còn có sự góp mặt của 200 người hâm mộ từ Việt Nam.

Dùng Công Phượng làm mồi nhử, người Nhật thất bại nặng nề - Ảnh 1.

Công Phượng có mặt trong đội hình xuất phát.

Tiếc thay, tham vọng của Mito Hollyhock đã bị giáng những đòn khá nặng nề.

Mặc dù được đánh giá là phối hợp khá nhuyễn với các đồng đội, Công Phượng lại không thể tạo ra tình huống nguy hiểm thực sư nào trong suốt 53 phút trên sân. Điều này là đáng thất vọng với một cầu thủ giàu ý tưởng và sở hữu kỹ thuật tốt như Phượng.

Ngay sau khi anh rời sân, Mito Hollyhock chơi tấn công nhanh và gọn gàng hơn hẳn, ghi liền một mạch 3 bàn thắng và giành trọn vẹn 3 điểm.

Mục đích thương mai mà đội bóng nước Nhật đặt ra cũng không mấy thành công. Bất chấp hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, chỉ có vỏn vẹn 4506 khán giả đến sân xem trận đấu. Con số này còn thua số CĐV trung bình tại sân K's denki mùa trước là 4816.

Mito Hollyhock 3-0 Zweigen Kanazawa

Bản thân các nhà tài trợ khi thấy Công Phượng không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất trên sân chắc chắn sẽ có chút gì đó kém vừa ý.

Từ khi sang Nhật Bản, Phượng đã học thêm nhiều điều mới và nhanh nhẹn, cứng cáp hơn. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ. Nếu muốn khai thác tốt nhất Công Phượng, Mito Hollyhock cần phải hành động nhiều hơn, tạo thêm cơ vào sân cho cầu thủ 21 tuổi. Đó mới là hướng đi "hai bên cùng có lợi"

Bằng không, Mito Hollyhock sẽ tự tay phá đi biệt danh "Messi Việt Nam" của Phượng mà chính họ khá thích sử dụng và mất đi lợi ích từ các hợp đồng quảng cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại