Đức kêu gọi Nga - Ukraine kiềm chế, Washington sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev?

Trí Đức |

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker ngày 17/12 cho biết chính quyền Washington trong vài tháng tới sẽ đưa ra các tuyên bố và thông báo với Quốc hội Mỹ về khả năng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Volker tiết lộ Mỹ cũng đang cân nhắc về những đợt viện trợ tài chính đầu tiên trong gói hỗ trợ dành cho Ukraine. Năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các tên lửa chống tăng Javelin.

Bên cạnh đó, đặc phái viên Mỹ cho hay ông đã hủy chuyến thăm Moscow sau vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine tại Eo biển Kerch.

Nga đã nhiều lần cảnh báo không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng những hành động như vậy sẽ dẫn tới tình trạng leo thang xung đột quân sự tại khu vực Donbas, miền Đông nước này. Quan điểm này cũng giành được sự ủng hộ của một số quan chức châu Âu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cũng lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước, duy trì hòa bình trước thềm lễ Giáng sinh.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Maria Adebahr nói: "Chúng tôi kêu gọi hai bên giảm căng thẳng liên quan đến những vấn đề nóng và có thể cùng làm việc với Đức. Chúng ta cần làm tất cả mọi thứ để duy trì hòa bình trước thềm Giáng sinh".

Đức kêu gọi Nga - Ukraine kiềm chế, Washington sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang lên kế hoạch tiến hành một hành động khiêu khích vũ trang tại khu vực biên giới hai nước tại Bán đảo Crimea vào cuối tháng 12/2018.

Ông Lavrov nói thêm rằng nếu Kiev có những hành động khiêu khích, Ukraine sẽ nhận được câu trả lời, và câu trả lời của Moscow sẽ không vừa.

Trong khi đó, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch của Nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin phán đoán rằng lực lượng an ninh Ukraine có thể sẽ mở một chiến dịch tấn công vào ngày 24-25/12.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine. Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ.

Quan hệ Nga - Ukraine đang có xu hướng leo thang căng thẳng sau khi Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 25/11 xác nhận các tàu của hải quân nước này đã dùng vũ khí chặn và bắt giữ ba tàu Ukraine cùng 24 thủy thủ có hành vi xâm phạm lãnh hải Nga ở gần bán đảo Crimea một cách bất hợp pháp.

Kiev đã ban bố tình trạng chiến tranh trong 30 ngày tại 10 vùng giáp biên giới Nga, Biển Đen và Biển Azov, bắt đầu từ ngày 26/11, đồng thời ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Nga là nam giới trong độ tuổi từ 16 - 60.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại