Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU coi chừng Arsenal

Q.D |

MU còn cơ hội để vào top 4 nhưng phải coi chừng Arsenal đang sắp đuổi kịp phía sau.

Nhìn lại trận đấu Man City - MU

Cơ hội của Arsenal

Kết luận hiển nhiên nhất về trận bán kết FA Cup hôm Chủ nhật vừa qua, đó là Tottenham với Chelsea là hai đội mạnh nhất của bóng đá Anh. Và kết luận hiển nhiên nhất sau trận Man City – MU vừa diễn ra, đó là… Tottenham và Chelsea là hai đội mạnh nhất bóng đá Anh.

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU coi chừng Arsenal - Ảnh 2.

MU cầm hòa thành công Man City tại Etihad

Trận hòa 0-0 ở cuộc thư hùng derby Manchester chỉ càng khiến cuộc đua top 4 trở nên gay cấn hơn trong khi cuộc đua vô địch đã gần như chắc chắn chỉ là chuyện nội bộ London giữa Chelsea và Tottenham. Liverpool (66 điểm) đang đứng thứ 3 nhưng chỉ hơn MU (đứng thứ 5) có 2 điểm, Arsenal đứng thứ 6 (60 điểm) cũng chỉ kém MU có 4 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu.

Jose Mourinho và một số fan MU có thể vui mừng với kết quả hòa 0-0, bởi họ đã cầm chân Man City ngay tại Etihad. Không những vậy, họ mang về 1 điểm mà không có Pogba, Ibrahimovic cùng với 3 trung vệ, chưa kể còn phải đá với 10 người sau khi Marouane Fellaini bị đuổi. Hàng thủ MU có một ngày xuất sắc khi buộc Man City phải sút xa.

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU coi chừng Arsenal - Ảnh 3.

Arsenal thắng sát nút Leicester 1-0 và có thể rút ngắn cách biệt với MU còn 1 điểm nếu hạ Tottenham

Thế nhưng trận hòa này có một hiệu ứng tích cực lên Arsenal hơn là MU. Arsenal còn 1 trận chưa đá và cuối tuần này họ có thể rút ngắn cách biệt xuống chỉ 1 điểm nếu thắng tại White Hart Lane.

Nhưng đó cũng là vấn đề: Arsenal sẽ phải thắng Tottenham, một trong hai đội mạnh nhất của bóng đá Anh. Hai bên đã bất phân thắng bại ở 4/6 trận gần nhất, nhưng đó là khi Arsenal còn chưa sa sút như lúc này.

Tất nhiên Arsenal vẫn có cơ hội, họ đã thắng 3 trận gần nhất mà trong đó có chiến thắng trước Man City ở bán kết FA Cup. Và với tính chất của một trận derby cũng như động lực bứt vào top 4, Arsenal sẽ càng thi đấu quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nụ cười mỉm của Mourinho

Nhưng Arsenal có thắng thì vẫn cần chờ MU sảy chân, và với trận hòa Man City, "Quỷ Đỏ" đã có 24 trận bất bại ở Premier League. Hàng thủ MU chỉ lọt lưới có 12 bàn trong suốt 24 trận đó, một ví dụ của triết lý "hòa có điểm vẫn tốt hơn thua" của Mourinho.

Hai đội đang đứng trên MU trong cuộc đua top 4, Liverpool và Man City, đều có những bất lợi đáng kể. Liverpool không những đã đá nhiều hơn MU 1 trận mà còn có phong độ khá khó lường, họ có thể hạ Stoke và West Brom với tỷ số sát nút để rồi thua Crystal Palace một cách bất thình lình.

Vậy còn Man City? 5 đối thủ còn lại của City sẽ là Middlesbrough, Palace, Leicester, West Brom và Watford. Về lý thuyết thì cả 5 đội đều không mạnh, nhưng Palace đã hạ Liverpool lẫn Chelsea và cho thấy họ thừa sức ghi bàn. Leicester là một cơn ác mộng pressing, còn West Brom là đội chơi bóng chết số 1 của Premier League.

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU coi chừng Arsenal - Ảnh 4.

Liverpool và Man City đều có khả năng trượt chân trong những vòng còn lại

Chưa kể Man City cũng gặp vấn đề của mình khi đá với những đối thủ dưới cơ hay chủ động "dựng xe bus" giống như MU của Mourinho vừa làm.

Họ rất nhanh nên rất nguy hiểm khi phản công, nhưng trước các hàng thủ rất đông đảo họ thường chỉ biết dựa vào Sergio Aguero nhận bóng, vượt qua 1-2 hậu vệ và ghi bàn, hoặc dựa vào David Silva để có những đường chuyền "ăn tiền". Silva đã không thi đấu trước MU, còn Aguero tuy sút tới 9 lần nhưng chỉ 3 lần là trong vòng cấm.

Mourinho và các học trò do đó có thể cười mỉm chờ Liverpool và Man City vấp ngã thêm lần nữa trong những vòng còn lại. Nhưng họ cũng phải biết tự lực ở khâu ghi bàn, bởi hàng thủ cũng chỉ có thể bảo đảm không thua mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại