Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc bỏ món tráng miệng khỏi thực đơn chiêu đãi ông Kim Jong-un

Hồng Anh |

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc bỏ món tráng miệng trong thực đơn chiêu đãi ông Kim Jong-un vào ngày 27/4 tới vì vấn đề quần đảo tranh chấp.

Straits Times đưa tin, vừa qua Nhật Bản đã đề nghị Hàn Quốc bỏ món bánh mousse xoài mang tên "Mùa xuân của Dân tộc" trong thực đơn tiệc chiêu đãi ông Kim Jong-un sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 tới.

Lí do nước này đưa ra là bản đồ Bán đảo Triều Tiên được các đầu bếp Hàn Quốc sử dụng bao gồm cả quần đảo tranh chấp Dokdo (theo tên gọi của Hàn Quốc) - hay Takeshima (theo tên gọi của Nhật Bản).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ "rất lất làm tiếc", nhưng vẫn phản đối tấm bản đồ này và đã khiếu nại với Hàn Quốc.

Theo BBC, tấm bản đồ gây tranh cãi này cũng được chạm khắc trên những chiếc ghế bằng gỗ cây óc chó được sử dụng trong phòng họp thượng đỉnh tại Nhà Hòa bình.

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản lên tiếng phản đối về tấm bản đồ này. Trước đó, trong Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, khi các cổ động viên Hàn Quốc sử dụng lá cờ thống nhất có hình quần đảo Dokdo/Takeshima để cổ vũ cho đội tuyển khúc côn cầu, Nhật Bản cũng đã phản đối khá gay gắt.

Nhật Bản, Trung Quốc phối hợp chính sách về Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại