ĐT Việt Nam sẽ trút mưa bàn thắng vào lưới Malaysia, mở ra cơ hội đi tiếp ở bảng “tử thần”?

Tiểu Lâm Mộc |

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Malaysia và 3 điểm đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tại môn bóng đá nữ SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu được coi là "tử thần" cùng Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar. Giống như đội U22 thì tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào giải với vị thế là nhà đương kim vô địch.

Vào lúc 16h chiều nay, tuyển nữ Việt Nam có trận mở màn gặp Malaysia. Khác với bóng đá nam thì tuyển nữ Malaysia lại không được coi là đối thủ xứng tầm với tuyển nữ Việt Nam. Đội quân của HLV Mai Đức Chung được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với đối thủ và cơ hội để giành trọn 3 điểm, thậm chí một chiến thắng cách biệt là cực kỳ thênh thang.

Trên BXH FIFA, tuyển nữ Maylaysia có thứ hạng rất khiêm tốn ở vị trí thứ 88, còn sau cả Lào, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Đài Bắc Trung Hoa, những đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam (hạng 34 FIFA) thường xuyên trút mưa bàn thắng khi chạm trán.

Thậm chí ở SEA Games năm nay, Malaysia bị đánh giá là yếu nhất tại bảng A, trái ngược với tuyển nữ Việt Nam. Lực lượng và kinh nghiệm thi đấu của Malaysia hoàn toàn kém xa so với đội quân của HLV Mai Đức Chung vốn luôn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mỗi khi tham dự các giải thuộc khu vực Đông Nam Á. Với Malaysia, họ từng bỏ tham dự kỳ SEA Games năm ngoái do không có cơ hội cạnh tranh huy chương cộng thêm khó khăn về kinh phí.

ĐT Việt Nam sẽ trút mưa bàn thắng vào lưới Malaysia, mở ra cơ hội đi tiếp ở bảng “tử thần”? - Ảnh 1.

Tuyển nữ Malaysia bị đánh giá yếu hơn nhiều so với Việt Nam,.

Trước SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải đấu tại Campuchia và sau đó là hướng tới kỳ World Cup nữ vào mùa hè năm nay. Tại chuyến tập huấn gần nửa tháng ở xứ Phù Tang, tuyển nữ Việt Nam đã chơi 3 trận giao hữu với kết quả 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đây là những màn chạy đà rất bổ ích cho tuyển nữ Việt Nam và theo như HLV Mai Đức Chung, điều kiện tập luyện lý tưởng ở Nhật Bản giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trước khi hành quân sang Campuchia tham dự SEA Games.

Huỳnh Như vẫn là gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Với phong độ lên cao tại Bồ Đào Nha trong thời gian qua, Huỳnh Như là ngôi sao hàng đầu ở môn bóng đá nữ tại SEA Games và cô được coi là mối thách thức lớn cho mọi hàng phòng ngự trong đó có Malaysia. Sẽ là rất khó để hàng phòng ngự bị đánh giá lỏng lẻo của Malaysia có thể ngăn chặn được "cỗ máy ghi bàn" của Việt Nam.

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất của tuyển nữ Việt Nam là Trương Thị Kiều do chấn thương. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của toàn đội, cũng như làm giảm cơ hội để tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV.

ĐT Việt Nam sẽ trút mưa bàn thắng vào lưới Malaysia, mở ra cơ hội đi tiếp ở bảng “tử thần”? - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho tấm HCV tại SEA Games năm nay.

Về cơ bản, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá vượt trội về mọi mặt so với Malaysia. Sẽ không bất ngờ nếu tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng, có thể là một tỷ số rất cách biệt trước đối thủ này để tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Một chiến thắng đậm cũng sẽ tạo đà tâm lý cho các học trò của HLV Mai Đức Chung trước khi chạm trán những đối thủ khó chịu hơn, đặc biệt là ứng viên đua vô địch – Philipines.

Ngày hôm nay, tuyển nữ Thái Lan cũng đá trận ra quân gặp Singapore trong khi Philippines đối đầu Myanmar. Với lực lượng và sức mạnh nhỉnh hơn hẳn, Thái Lan và Philippines đều được đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại