Đống rác trước cửa và cái chết thảm của người đàn ông 2 con

Hoàng Hải |

Mâu thuẫn trong lúc đổ rác, Loan đã gọi chồng đến để giải quyết. Nhận tin báo của vợ, May chạy đến đâm anh Ng. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng truy bắt đối tượng Nguyễn Văn May ( SN 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 15/4, Phạm Thị Loan (SN 1953, trú tại ngách 44/38 Võ Thị Sáu, vợ của đối tượng May - PV) mang rác đổ trước cửa nhà 40/44 Võ Thị Sáu, (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), là nhà anh Đặng Bảo Ng. (SN 1983) thì bị anh này phát hiện.

Sau đó, giữa anh Ng. và Loan xảy ra mâu thuẫn cãi vã về việc đổ rác trộm này. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Loan thông báo cho chồng mình về sự việc trên.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn May từ trong nhà thủ sẵn dao nhọn chạy đến bênh vợ và lời qua tiếng lại với anh Ng.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, May đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người anh Ng.

Do bị đâm bất ngờ, anh Ng. lĩnh trọn nhát dao và tử vong ngay sau đó. Sau khi đâm anh Ng. tử vong, đối tượng Nguyễn Văn May đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân sinh sống gần với hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, gia đình anh Ng. thường xuyên bị người lạ để rác trước cửa nhà.

Đến tối ngày 15/4, gia đình anh Ng. đã phát hiện Phạm Thị Loan đang đổ rác trước khu vực nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Những tưởng sau khi cãi vã, mọi chuyện trở lại bình thường nhưng Loan lại gọi điện thông báo cho chồng biết và xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Được biết, anh Ng. đã lập gia đình và có 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Đến sáng ngày hôm nay 19/4, sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa anh Ng. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại