Kết cục của gã đàn ông đuổi đánh con trai người tình

Bảo Ngọc |

Linh đến nhà ông Bê mời mẹ về nhà mình ăn cỗ nhưng bị ông này chửi bới, đuổi đánh nên đã dùng dao đâm chết người tình của mẹ.

Ngày 19-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Trần Công Viết Linh (SN 1986, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, mẹ của bị cáo là bà Trần Thị Ngọc Lan (SN 1966) và ông Trần Ngọc Bê (SN 1964, cùng trú thôn 1, xã Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam) sống chung nhà với nhau như vợ chồng.

Linh phản đối mối quan hệ này của mẹ và nhiều lần khuyên ngăn mẹ từ bỏ ông Bê để về sống chung với mình. Do vậy, giữa Linh và ông Bê nhiều lần xảy ra xích mích, cãi vã. Ông Bê cũng nhiều lần đuổi đánh Linh.

Tối 22-7-2015, Linh làm tiệc mừng việc hỉ trong gia đình nên gọi điện thoại mời bà Lan đến nhà ăn cỗ. Tuy nhiên, bà Lan không trả lời điện thoại.

Linh liền đi bộ đến nhà bà Lan cách nhà mình khoảng 100 mét để gọi mẹ thì gặp ông Bê đang ngồi nói chuyện ở bên trong.

Thấy Linh xuất hiện, ông Bê la mắng, ngăn cản không cho bà Lan sang nhà con trai. Ông Bê còn xông đến đánh Linh mặc bà Lan can ngăn.

Linh bỏ chạy ra khỏi nhà mẹ để về nhà mình nhưng ông Bê đuổi kịp, liên tục đá vào người. Linh tiếp tục bỏ chạy vào nhà ông Bê và rút một con dao. Ông Bê vẫn tiếp tục xông tới nên Linh đưa dao ra đâm vào người tình của mẹ khiến ông này tử vong.

Kết cục của gã đàn ông đuổi đánh con trai người tình - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Linh đâm chết ông Bê

Sau khi gây án, Linh đến cơ quan công an huyện Tiên Phước đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, Linh khai nhiều lần bị ông Bê đánh nên dẫn đến mâu thuẫn. Bản thân bà Lan cũng nhiều lần bị người tình đánh đập dã man.

Bà Lan khai do sợ bị ông Bê đánh nên không dám chia tay người tình để trở về chung sống với con trai khiến mọi chuyện ngày càng căng thẳng dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Kết cục của gã đàn ông đuổi đánh con trai người tình - Ảnh 2.

Bị cáo Linh tại phiên tòa xét xử

HĐXX nhận định bị cáo Linh đã thành khẩn khai nhận, phạm tội trong trạng thái kích động nên đã tuyên phạt 9 năm tù giam. Bị cáo cũng phải bồi thường số tiền 97 triệu đồng và chu cấp cho con ông Bê số tiền 600 ngàn đồng/tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại