Đồng minh mạnh nhất của ông Assad lĩnh đòn giáng thẳng tay từ Mỹ

H. Liên |

Washington đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới quốc tế, trong đó có các công ty Iran và Nga với cáo buộc chuyển dầu tới Syria, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm 20.11.

"Hôm nay, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính chỉ định 9 mục tiêu trong một mạng lưới quốc tế, mà thông qua đó Iran, làm việc với các công ty Nga, cung cấp hàng triệu thùng dầu cho chính phủ Syria" - thông cáo cho biết.

Danh sách trừng phạt mới gồm 3 công ty và một công dân Nga, bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc có liên quan đến việc chở dầu tới Syria.

Cụ thể, các biện pháp trừng phạt được áp đặt với các công ty Nga: Global Vision Group, Prommsyrioimport và MB Bank, cùng công ty Dược phẩm - Y tế Tadbir Kish của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 6 cá nhân, trong đó có công dân Nga Andrey Dogaev - Phó Giám đốc thứ nhất của Promsyrioimport.

"Hôm nay chúng tôi hành động chống lại một kế hoạch phức tạp mà Iran và Nga đã sử dụng để hỗ trợ chính phủ Assad và tạo ra nguồn tài trợ cho các hoạt động xấu của Iran" - Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các quan chức ngân hàng trung ương Iran "lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế" và "sử dụng một công ty có tên giống một công ty kinh doanh hàng nhân đạo như công cụ để tạo điều kiện chuyển giao ngân sách hỗ trợ cho chương trình dầu này".

Danh sách các quan chức bị trừng phạt bao gồm Giám đốc Bộ phận Quốc tế Rasul Sajjad và Phó Thống đốc phụ trách đối ngoại Hossein Yaghoobi. Những người này bị cáo buộc hỗ trợ chuyển ngân sách dùng cho chi trả giao dịch dầu mỏ.

Ngoài các biện pháp trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các công ty tàu biển quốc tế và các tàu đang vận hành về cam kết ngăn chặn tất cả các chuyến tàu chở dầu đến các cảng thuộc quản lý của nhà nước Syria.

Mátxcơva cũng như Tehran vẫn chưa bình luận về những cáo buộc và các biện pháp trừng phạt này.

Trước đó, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey tuyên bố, hàng loạt các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington với Tehran nhằm buộc các lực lượng Iran giảm hiện diện tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại