Đội trưởng Trọng Đại báo tin vui cho U20 Việt Nam và HLV Hoàng Anh Tuấn

Hải Bình |

Hồi phục chấn thương đầu gối 100% và đang trong quá trình lấy lại phong độ, đội trưởng Trọng Đại khiến HLV Hoàng Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Sau 5 ngày đặt chân đến Dusseldorf, Đức tập huấn chuẩn bị cho U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của các học trò cho ngày hội lớn U20 World Cup vào tháng Năm tới đây tại Hàn Quốc.

Điều khiến vị HLV người Khánh Hòa vui mừng nhất là việc chấn thương của trụ cột đang ngày một tiến triển theo hướng tích cực: "Trước ngày lên đường sang Đức tôi khá lo lắng khi chấn thương cũng như phong độ của Tiến Dũng, Tấn Sinh và Trọng Đại chưa hồi phục được 100%.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Trọng Đại đã hồi phục 100% chấn thương, trở lại tập luyện cùng đội. Tôi mong và hy vọng trong thời gian sớm nhất Trọng Đại sẽ lấy lại được 100% phong độ cũng như những gì là tốt nhất của cậu ta. 

Hiện tại, Tấn Sinh và Tiến Dũng đã có thể tập trở lại cùng với toàn đội nhiều hơn thời gian vừa rồi. Vào ngày mai 22/04, thông qua sự giới thiệu của GĐKT Jurgen, sẽ có một bác sỹ chuyên khoa của ĐTQG Đức trực tiếp kiểm tra chấn thương cho hai cầu thủ trên. Tôi nghĩ, mọi thứ sẽ rõ ràng trong một vài ngày tới".

Đội trưởng Trọng Đại báo tin vui cho U20 Việt Nam và HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

U20 Việt Nam kiểm tra y tế tại Tổ hợp thể thao Dusseldor. Ảnh: VFF.

"Tất cả mọi thứ ở Dusseldorf đều rất tốt. Địa điểm tập luyện, chế độ dinh dưỡng quá hoàn hảo cho một chuyến tập huấn. Tôi nghĩ, các học trò đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho U20 World Cup. 

Tôi không thể nói ra những mặt còn hạn chế của các học trò. Tuy nhiên những gì chưa được như mong muốn sẽ được hoàn thiện trong thời gian tối. Và tôi có niềm tin rằng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió", HLV Hoàng Anh Tuấn trải lòng về 5 ngày đầu cùng U20 Việt Nam tại Dusseldorf, Đức.

"Thật sự tôi không muốn quan tâm đến kết quả hai trận giao hữu còn lại của U20 Việt Nam tại Đức. Điều tôi mong nhận được là các học trò hãy thể hiện những gì là tốt nhất của mình, hãy cho tôi thấy các bạn xứng đáng dự World Cup. 

Hãy tích lũy thêm kinh nghiệm, tự tin vào bản thân mình hay thể hiện sự khát vọng được góp mặt tại U20 World Cup", ông Tuấn chia sẻ mong muốn về các học trò trước trận đánh lớn.

Sau trận đấu giao hữu đầu tiên để thua U23 Borussia Monchengladbach với tỷ số 0-1, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn 2 trận đấu tiếp theo với đối thủ U21 Roda JC trên sân Seghemanstraat (Hà Lan) vào ngày 23/04 lúc 15h30 tức 20h30 giờ Việt Nam.

U20 Việt Nam sẽ có màn thử lửa cuối cùng trên đất Đức vào ngày 26/04 lúc 18h30 tức 23h30 giờ Việt Nam với đối thủ U19 Fortuna 05 Dusseldorf tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại