Đói thuốc, trộm máy cắt sắt bị tóm

HOÀNG VĂN |

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phùng Hữu Thiện (SN 1992, trú khóm Sơn Hải, Vĩnh Thọ, Nha Trang) một năm ba tháng tù, Nguyễn Anh Phong (SN 1992, trú Cù Lao Hạ, Vĩnh Thọ, Nha Trang) một năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra Phong còn bị tổng hợp chín tháng tù về tội này của bản án trước, buộc phải chấp hành chung là một năm chín tháng tù.

Theo cáo trạng, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên Phong rủ Thiện đi ăn trộm. Khoảng 12 giờ ngày 25-5-2016, Thiện điều khiển xe máy chở Phong đi trên các tuyến đường trong TP Nha Trang tìm cơ hội ra tay.

Khi đi đến nhà 30 Phan Chu Trinh, thấy một máy cắt sắt của anh Trương Hữu Ngọc đang để trong nhà, quan sát thấy không có người trông coi, Phong nói Thiện dừng xe lại để Phong vào nhà lấy trộm máy cắt.

Thiện đứng ngoài cảnh giới, còn Phong đi bộ vào nhà lấy máy cắt rồi mang ra xe cùng tẩu thoát theo hướng đường Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, cả hai đã bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, truy đuổi, bắt giữ cùng tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại