Vương quốc kì lạ nhất thế giới với dân số 22 người

Mạnh Kiên |

Vương quốc Sealand là quốc gia kì lạ với dân số chỉ có 22 người và là một hòn đảo nhân tạo nằm giữa biển khơi.

Sealand vốn là một đồn lính ở trên biển cách Suffolk, Anh 10 km về phía Đông và có diện tích chỉ 2000m2.

Vương quốc Sealand vốn chỉ là một lô cốt nằm trên biển.
Vương quốc Sealand vốn chỉ là một lô cốt nằm trên biển.

Từ ngày 2 tháng 10 năm 1967, nó bị chiếm giữ bởi gia đình kỹ thuật viên Paddy Roy Bates. Thủy quân Hoàng gia Anh đã từng tấn công Sealand nhưng vì nó nằm ngoài lãnh hải Anh cho nên lực lượng này không có quyền can thiệp.

Thân vương quốc Sealand (tiếng Anh: Principality of Sealand) là một tiểu quốc gia không được Liên Hiệp Quốc công nhận, nằm ở phía đông Anh Quốc, cách vương quốc Anh 10 hải lý.

Sealand là một pháo đài được xây dựng năm 1942 để phục vụ cho chiến tranh thế giới thứ 2.

Sealand cũng có cả đồng tiền riêng.
Sealand cũng có cả đồng tiền riêng.

Có thể gọi Sealand là một hòn đảo hoặc một "quốc gia" đặc biệt. Gọi là đảo bởi vì nó được xây dựng giữa biển đứng vững bằng hai chân ở trên biển.

Phòng sinh hoạt chung của cả vương quốc.
Phòng sinh hoạt chung của cả vương quốc.

Gọi là quốc gia bởi vì tại đây cũng có quốc kỳ, quốc ca, cótổng thống và các hoạt động thương mại cũng như luật pháp của mình.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, quân đội Anh rút khỏi hòn đảo này. Nó được bỏ hoang cho đến năm 1967, khi Roy phát hiện ra nó.

Bộ tem riêng của vương quốc Sealand.
Bộ tem riêng của vương quốc Sealand.

Tự đặt ra một quốc gia và tự gọi mình là Hoàng tử, gọi vợ mình là Công chúa. Roy tự mình thiết kế ra cờ, tiền tệ,...

Quốc vương và Hoàng hậu của vương quốc Sealand.
Quốc vương và Hoàng hậu của vương quốc Sealand.

Sealand trở thành cái gai trong mắt Chính phủ Anh, nhưng họ không thể làm gì được vì Sealand thuộc hải phận quốc tế.

Các công ty truyền thông đặt các máy chủ của mình tại Sealand, lưư trữ tất cả các thông tin của mình tại đây. Bọn tội phạm cũng lợi dụng sự sơ hở phục vụ cho hoạt động phạm pháp của chúng.

Roy cũng nhận ra điều này, và đã thiết kế hộ chiếu để giảm hoạt động của tội phạm. Năm 2012, Paddy Roy Bates qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Ông đã "nhường ngôi" cho con trai mình là Michael 63 tuổi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại