Trung Quốc xét xử hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay

Tòa án nhân dân thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm lần đầu tiên đưa nữ hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay ra xét xử hình sự.

Tân Hoa xã cho biết bị can là một phụ nữ họ Phác. Trong phiên sơ thẩm ngày 12-5, cáo trạng Tòa án Diên Cát cho biết Phác mở cửa thoát hiểm máy bay của Hãng hàng không Asiana Airlines khi máy bay này đang chuẩn bị cất cánh từ thành phố Diên Cát đi Seoul, Hàn Quốc.

Du khách đầu tiên bị xét xử hình sự

Phác là người Trung Quốc đầu tiên bị buộc tội hình sự do mở cửa thoát hiểm máy bay và kích hoạt máng trượt khẩn cấp buộc chuyến bay phải hoãn lại bốn tiếng sau đó.

Thậm chí, nhiều hoạt động ở sân bay này cũng bị gián đoạn nghiêm trọng, gây thiệt hại cho sân bay và Asiana Airlines 34.000 nhân dân tệ (gần 5.000 USD).

Trước đó truyền thông Trung Quốc đưa tin Phác mở cửa thoát hiểm máy bay do lầm lẫn. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không cho biết chi tiết về tội danh của Phác và liệu người phụ nữ này đã chính thức bị tuyên án hay chưa.

Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 12 vụ mở cửa thoát hiểm khi máy bay sắp cất cánh ở các thành phố Côn Minh, Trùng Khánh, Nam Kinh, Diên Cát và Thâm Quyến của Trung Quốc.

Trong các vụ này, vụ của Phác là nghiêm trọng nhất vì nó diễn ra khi máy bay đang chuyển động. Những vụ còn lại, người vi phạm bị phạt hành chính, trong đó có một vụ phải nộp phạt 5.000 nhân dân tệ, bị quản thúc 15 ngày và bồi thường cho hãng máy bay 35.000 nhân dân tệ.

Có thể bị tù đến 10 năm

Giáo sư Viện quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc Điêu Vĩ Dân cho biết bà Phác có thể bị buộc tội gây nguy hiểm an toàn công cộng nếu có chứng cứ cho thấy bà cố ý mở cửa thoát hiểm máy bay.

Nếu bị kết tội, người phụ nữ này có thể đối mặt với mức án từ 3 năm đến 10 năm tù giam.

“Thực hiện biện pháp mang tính pháp luật nghiêm khắc hơn đối với những hành vi như thế sẽ đưa ra thông điệp ngăn chặn những hành vi tương tự, đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn ở Trung Quốc” - giáo sư Điêu nhận định.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc nhấn mạnh những hành vi như trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến an toàn hàng không, gây nhiễu hoạt động của chuyến bay và ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Trong thời gian gần đây, để cải thiện hình ảnh quốc gia đối với quốc tế cũng như đẩy mạnh du lịch trong nước, Trung Quốc đưa một số doanh nghiệp lữ hành cũng như du khách Trung Quốc có hành vi “thất thường” ở các điểm du lịch trong và ngoài nước vào danh sách theo dõi, cảnh báo.

Chuyên gia du lịch người Trung Quốc Vương Tín Bân cho biết Tổng cục Du lịch nước này vừa xếp thêm hành vi ăn nói ồn ào, khạc nhổ nơi công cộng và chen lấn khi xếp hàng là những hành vi không đẹp của du khách Trung Quốc.

Cơ quan này khuyến cáo người Trung Quốc không nên mắc phải những lỗi này khi đi du lịch dù là trong nước hay ngoài nước.

“Nhiều người Trung Quốc có khuynh hướng chỉ lo cho lợi ích và sự tiện lợi của mình mà không quan tâm đến việc những hành vi của họ gây ảnh hưởng đến người khác” - ông Vương nhận định.

TQ: Trưởng ban tuyên giáo luôn mang theo... bao cao su và viagra

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại