TQ: Trưởng ban tuyên giáo luôn mang theo... bao cao su và viagra

Hải Võ |

Sau khi các quan Trung Quốc "ngã ngựa", báo chí nước này đã phanh phui nhiều sở thích và hành vi quái đản của các "dâm quan" như sưu tầm gái trinh, nuôi 2 mẹ con làm "bồ nhí"...

Giám đốc sở và vụ "tình mẹ duyên con"

Cựu Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Giang Tô Từ Kỳ Diệu - sinh năm 1943, bên cạnh việc tham nhũng tới 20 triệu NDT, ông này có thành tích gây "chấn động" hồi thập niên 1990 là bao nuôi hơn... 140 bồ nhí.

Một lần, giám đốc Từ cảm thấy trong người không khỏe nên đi khám ở "phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao". Được nữ y tá ngoài 40 tuổi Vương Tú Lệ chăm sóc tận tình, Từ Kỳ Diệu tay trái còn truyền dịch, tay phải vẫn kịp... du lịch trên mình người đẹp họ Vương.

Sau khi trở thành nhân tình của Từ, Vương đòi ông này chu cấp và thu xếp công việc cho con gái còn thất nghiệp ở nhà của mình.

Đáng kinh ngạc là, con gái bà Vương cũng "lọt vào miệng cọp" giống như mẹ mình và từng phải phá thai tới 2 lần trong 1 năm.

Vụ việc của Từ gây phẫn nộ lớn trong dư luận Trung Quốc, bởi quan tham này không thèm giấu giếm chuyện "tình mẹ duyên con", mà còn khoe khoang với bạn bè rằng mình từng "so sánh 'công phu trên giường' của 2 mẹ con bà Vương".

Vụ việc Từ Kỳ Diệu nuôi cả 2 mẹ con nữ y tá Vương Tú Lệ làm bồ nhí đã gây chấn động dư luận Trung Quốc một thời.

Vụ việc Từ Kỳ Diệu nuôi cả 2 mẹ con nữ y tá Vương Tú Lệ làm bồ nhí đã gây chấn động dư luận Trung Quốc một thời.

Dâm quan thích sưu tầm gái trinh

Ngô Thiên Hỷ từng là phó Chủ tịch Chính hiệp huyện Trấn Bình, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc khóa IX của nước này.

Ngô từng có lý lịch chính trị rất "đẹp" và tài sản lên tới hàng chục triệu NDT, có thể gọi là đủ quyền lực "hô phong hoán vũ" ở cả một vùng.

Ông này tuy có đầu óc kinh doanh, nhưng lại không có đạo đức con người. Sau khi Ngô "ngã ngựa" năm 2009, báo chí đã phanh phui sở thích bệnh hoạn của "dâm quan" này là... sưu tầm gái trinh để thỏa mãn sự mê tín "được trường thọ, quan vận hanh thông"...

Theo tiết lộ, sau khi được "thầy" chỉ điểm, Ngô bắt đầu tìm mọi cách săn lùng các cô gái còn trinh. Ông ta cũng không ngần ngại bỏ ra vài trăm tới vài nghìn NDT mỗi lần để đi mua dâm.

Theo thông tin công khai trên Baidu, "người một thời giàu nhất huyện Trấn Bình" này bị bắt do cáo buộc cưỡng hiếp 36 cô gái vị thành niên.

Quan già thích sưu tầm gái trinh Ngô Thiên Hỷ (áo trắng). Ảnh: Baidu.

Quan già thích sưu tầm gái trinh Ngô Thiên Hỷ (áo trắng). Ảnh: Baidu.

"Ra phố tìm phụ nữ, thấy ai đẹp thì đưa về"

Cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Trương Nhị Giang ham mê sắc dục đến độ hàng trăm cô bồ nhí vẫn không đủ để thỏa mãn ông này.

Trương có sở thích mua dâm tại bất cứ nơi nào ông ta... đi công tác. Trương Nhị Giang còn công khai chỉ thị cấp dưới "ra phố tìm con gái, thấy ai đẹp thì tìm cách đưa về".

Trong vòng 12 năm (1989-2001), Trương đã thông gian với tổng cộng 107 phụ nữ.

Tạ Vũ Phân - sinh năm 1989 - là bồ nhí của cựu Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trùng Khánh, theo tư liệu công khai trên Baidu. Ảnh: Baidu.

Tạ Vũ Phân - sinh năm 1989 - là "bồ nhí" của cựu Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trùng Khánh Trương Tông Hải, theo tư liệu công khai trên Baidu. Ảnh: Baidu.

Cục trưởng mệnh danh "đạo tặc hái hoa"

Cựu Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình Trùng Khánh Trương Tiểu Xuyên - sinh năm 1972 - thì nổi tiếng với bản tính phong lưu và thói ham mê cờ bạc.

Trong ngành phát thanh truyền hình Trùng Khánh, Trương được gắn biệt danh là "đạo tặc hái hoa" cũng bởi sự sa đọa của ông này.

Những người trong ngành tiết lộ, Trương có tới hơn 70 cô bồ, trong đó riêng tại đơn vị ông này lãnh đạo đã có... 30 người là nhân tình của Trương.

Các mỹ nhân trong ngành như MC, biên tập... sau khi "qua tay" Trương Tiểu Xuyên thường được ông ta cất nhắc lên những vị trí cao, rộng đường thăng tiến.

Trưởng ban tuyên giáo luôn mang... bao cao su và viagra

Trương Tông Hải - quan chức cấp cao luôn mang... bao cao su trong người.

Trương Tông Hải - quan chức cấp cao luôn mang... bao cao su trong người.

Trương Tông Hải - 65 tuổi - là cựu Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trùng Khánh. Năm 2005, Trương bị tuyên án 15 năm tù giam do nhận hối lộ.

Trương Tông Hải mặc dù có gia đình cơ bản tại Trùng Khánh với 2 con - 1 trai 1 gái, song ông này thuê phòng và sống lại khách sạn 5 sao Hilton để... tiện đường đưa phụ nữ về qua đêm.

Tờ Tuần báo đời sống Tam Liên (Trung Quốc) từng tiết lộ, Trương Tông Hải có 3 tiêu chuẩn chọn "bồ nhí", đó là phải tốt nghiệp đại học, xinh đẹp và chưa kết hôn.

Ngay trong thời gian học tập ở trường đảng Trung Quốc, ông ta cũng không chịu "yên phận" mà vẫn "nuôi" một nữ sinh viên đại học để "bớt cô đơn".

Có thông tin được báo chí nhiều lần nhắc tới nói rằng khi Trương bị tuyên bố "song quy" - một hình thức "giam lỏng" để phục vụ điều tra của Trung Quốc, nhà chức trách phát hiện trong túi công văn của ông này chỉ có... bao cao su, viagra và tiền mặt.

Sự thực vụ đại gia "mua đứt thiên thần khiêu dâm Nhật Bản"

Mục sở thị “kinh đô tình dục” của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại