Tên nào được đặt cho tiểu Công chúa nước Anh?

Ngân Giang |

Thời khắc Hoàng gia Anh công bố tên chính thức cho tiểu Công chúa vừa chào đời sắp tới gần khiến dư luận đang háo hức chờ đợi.

Năm 2013, thời điểm con trai đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Kate, cả nước Anh phấp phỏng mất 2 ngày để chờ đợi cái tên của Hoàng tử được công bố.

George được cho là cái tên mà Nữ hoàng Elizabeth II chờ đợi bao lâu để có thể đặt cho đứa chắt trai đầu tiên.

Chân dung tiểu công chúa nước Anh

Chân dung tiểu công chúa nước Anh

Còn với tiểu Công chúa, trong nhiều tuần lễ qua, người ta liên tục nhắc đến cái tên Alice và nhận định rằng đó là cái tên mà người dân Anh thích nhất ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, Charlotte, tương tự với Charles (vốn là cái tên sang trọng dành cho nam), lại đang trở thành cái tên được ưa thích nhiều hơn.

Người ta cũng đưa ra một loạt gợi ý về những cái tên khác dành cho tiểu Công chúa như Olivia, Victoria, Elizabeth, Alexandra hay Diana – tên Công nương quá cố là mẹ của Hoàng tử William.

Tiểu Công chúa và anh trai mình là Hoàng tử George chính là thế hệ kế cận mới của nền quân chủ nước Anh, là những người kế vị viết tiếp lịch sử Hoàng gia Anh nên cái tên của họ khả năng sẽ theo lịch sử.

Điều này có nghĩa là rất có thể tiểu Công chúa sẽ được đặt trùng tên với một Công chúa, Công nương hay Nữ hoàng trong lịch sử của Hoàng gia Anh.

Sự trùng tên trong mỗi thế hệ được cho là phong tục truyền thống để duy trì sự kế tục của một thể chế lâu đời nhất trên thế giới.

Chính vì vậy, nhiều người dự đoán rằng tên của tiểu Công chúa có thể sẽ là Charlotte –vốn là một cái tên có nguồn gốc Pháp mà ông nội của bé Hoàng tử Charles khá ưa thích.

Trong lịch sử Hoàng gia, Nhà vua George IV đã đặt cái tên này cho người con duy nhất của mình, Công chúa Charlotte nhưng vị Công chúa này lại mất sớm. Hoàng hậu của Vua George III cũng tên là Charlotte, sinh năm 1744.

Còn cái tên Alice, Hoàng hậu Victoria cũng đặt cái tên này cho con gái thứ 2 của mình. Công chúa Alice cũng là cụ của chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth II, quận công Philip.

Bên cạnh đó, nhiều người lại thích cái tên Diana – người mẹ xinh đẹp quá cố của Hoàng tử William, bà nội của tiểu Công chúa.

Tin từ Hoàng gia Anh, Công nương Kate đã sinh hạ bé gái -  người con thứ hai với Hoàng tử William ở Bệnh viện St Mary ở phía tây thành phố London, vào lúc 8h34 ngày 2/5.

Tiểu Công chúa sẽ là người xếp thứ tư trong hàng ngũ những người có quyền kế vị ngai vàng - sau anh trai George, cha William và ông nội Charles. Đây là chắt thứ 5 của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại