Nữ họa sĩ vẽ tranh bằng... "gò bồng đào"

Long Hy |

Nữ họa sĩ người Nga Irina Romanovskaya đang được truyền thông thế giới chú ý nhờ biệt tài độc đáo.

Mới đây Irina Romanovskaya đã hoàn thành 2 bức tranh chân dung hai người đứng đầu điện Kremlin là Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev, đồng thời được báo chí Nga và thế giới đặc biệt quan tâm.

Chân dung nữ họa sĩ có biệt tài vẽ tranh bằng... vòng một.
Chân dung nữ họa sĩ có biệt tài vẽ tranh bằng... vòng một.

Nữ họa sĩ người St.Peterburg được biết đến với tài vẽ tranh bằng cả tâm hồn lẫn thể xác theo đúng nghĩa đen, một phong cách vẽ tranh độc đáo và tạo sắc thái riêng cho bản thân họa sĩ.

Chia sẻ về phương pháp vẽ tranh bằng "gò bồng đào", Irina cho rằng cách vẽ này không hề đơn giản vì người họa sĩ luôn phải tập trung cao độ và tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, mỗi khi xảy ra lỗi Irina sẽ phải thực hiện lại từ đầu.


Irina bên bức tranh vẽ Tổng thống Nga Putin.

Irina bên bức tranh vẽ Tổng thống Nga Putin.

Video: Thích thú phương pháp vẽ độc đáo bằng ngực của nữ họa sĩ Nga.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Irina cũng từng vẽ chân dung hai vị lãnh đạo khác của Nga là Vladimir Zhirinovsky từ đảng Dân chủ tự do Nga và cầu thủ bóng đá Hulk từ CLB Zenit St.Peterburg.

Ngoài Irina Romonovskaya vẽ tranh bặc vòng một, trên thế giới cũng từng xuất hiện một nữ họa sĩ sử dụng "cọ màu" đặc biệt để vẽ là cô Marcey Hawk, người Mỹ.

Tuy nhiên Irina Romonovskaya lại là nữ họa sĩ duy nhất và đầu tiên trên thế giới vẽ tranh chân dung bằng ngực.

Nữ họa sĩ quết màu vẽ lên ngực.
Nữ họa sĩ quết màu vẽ lên ngực.
Sau đó ấn lên giấy một cách tỉ mỉ.
Sau đó ấn lên giấy một cách tỉ mỉ.

Bức chân dung Tổng thống Nga qua biệt tài của nữ họa sĩ Irina.

Bức chân dung Tổng thống Nga qua biệt tài của nữ họa sĩ Irina.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại