Những chứng bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới

Minh Phương |

Bệnh lão hóa sớm, bệnh chân voi... là những chứng bệnh hiếm gặp nhất thế giới.

Bé Aadam Asif, người Anh mắc chứng bệnh Niemann – Pick, loại B, khiến gan và lá lách mở rộng, dạ dày phình to như đang mang thai 5 tháng.
Bé Aadam Asif, người Anh mắc chứng bệnh Niemann – Pick, loại B, khiến gan và lá lách mở rộng, dạ dày phình to như đang mang thai 5 tháng.
Cậu bé Ali Hussain Khan, 14 tuổi, người Ấn Độ trông già như ông lão 60 tuổi do mắc phải chứng lão hóa sớm. Hai anh em trai và ba chị em gái của Ali đều đã qua đời vì chứng bệnh này.
Cậu bé Ali Hussain Khan, 14 tuổi, người Ấn Độ trông già như ông lão 60 tuổi do mắc phải chứng lão hóa sớm. Hai anh em trai và ba chị em gái của Ali đều đã qua đời vì chứng bệnh này.
Ana Rochelle Pondare, 18 tuổi, người Philippines mắc phải căn bệnh lão hóa nhanh gấp 10 lần người bình thường khiến cô trông như bà cụ 144 tuổi.
Ana Rochelle Pondare, 18 tuổi, người Philippines mắc phải căn bệnh lão hóa nhanh gấp 10 lần người bình thường khiến cô trông như bà cụ 144 tuổi.
Ashley Kurpiel, người Mỹ bị chẩn đoán mắc chứng bệnh sản xơ xương hóa quá mức (FOP) từ khi lên 3 tuổi. 5 tháng sau, cô bé Ashley bị bác sĩ cắt bỏ nhầm cánh tay phải do kết luận sai. Lên 10 tuổi, các chứng bệnh của Ashley bắt đầu xuất hiện và phát triển. Dù vậy, cô suy nghĩ rất lạc quan và tích cực để chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này.
Ashley Kurpiel, người Mỹ bị chẩn đoán mắc chứng bệnh sản xơ xương hóa quá mức (FOP) từ khi lên 3 tuổi. 5 tháng sau, cô bé Ashley bị bác sĩ cắt bỏ nhầm cánh tay phải do kết luận sai. Lên 10 tuổi, các chứng bệnh của Ashley bắt đầu xuất hiện và phát triển. Dù vậy, cô suy nghĩ rất lạc quan và tích cực để chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này.
Cựu nhân viên Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Michael Cull được mệnh danh là “người đàn ông voi” với bàn đôi chân sưng to và nặng gần 16kg.
Cựu nhân viên Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Michael Cull được mệnh danh là “người đàn ông voi” với bàn đôi chân sưng to và nặng gần 16kg.
Năm 2013, Daily Mail đưa tin cơ thể cậu bé ba tháng tuổi ở Ấn Độ tự nhiên bốc cháy bất thường 4 lần. Theo nghiên cứu, chính mồ hôi tiết ra từ lỗ chân lông trên cơ thể cậu bé là nguyên nhân gây ra những “đốm lửa tự nhiên”.
Năm 2013, Daily Mail đưa tin cơ thể cậu bé ba tháng tuổi ở Ấn Độ tự nhiên bốc cháy bất thường 4 lần. Theo nghiên cứu, chính mồ hôi tiết ra từ lỗ chân lông trên cơ thể cậu bé là nguyên nhân gây ra những “đốm lửa tự nhiên”.
Isa-Bella Leclair, 19 tuổi đến từ Canada, mắc phải hội chứng hiếm gặp khiến chân phải to gấp đôi chân trái. Thay vì tự ti, mặc cảm, Isa – Bella lại rất tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp tinh thần cô ổn định hơn.
Isa-Bella Leclair, 19 tuổi đến từ Canada, mắc phải hội chứng hiếm gặp khiến chân phải to gấp đôi chân trái. Thay vì tự ti, mặc cảm, Isa – Bella lại rất tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp tinh thần cô ổn định hơn.
Cậu bé Jose Antonio Ramirer Serrano, 12 tuổi đến từ Mexico có một khối u khổng lồ trông như một quả bóng ở bả vai. Giữa tháng 11.2014, cậu bé đã được thực hiện phẫu thuật thành công tại Mỹ.
Cậu bé Jose Antonio Ramirer Serrano, 12 tuổi đến từ Mexico có một khối u khổng lồ trông như một quả bóng ở bả vai. Giữa tháng 11.2014, cậu bé đã được thực hiện phẫu thuật thành công tại Mỹ.
Delfina Cedeno, 19 tuổi đến từ Cộng hòa Dominica mắc phải căn bệnh kỳ lạ: Khóc và đổ mồ hôi ra máu. Bốn năm trước đây, Delfina đã phát hiện ra căn bệnh kỳ quặc này. Cô đã nhiều lần tự tử vì xấu hổ nhưng may mắn được cứu sống.
Delfina Cedeno, 19 tuổi đến từ Cộng hòa Dominica mắc phải căn bệnh kỳ lạ: Khóc và đổ mồ hôi ra máu. Bốn năm trước đây, Delfina đã phát hiện ra căn bệnh kỳ quặc này. Cô đã nhiều lần tự tử vì xấu hổ nhưng may mắn được cứu sống.
Cậu bé Mohammad Kaleem đến từ Ấn Độ mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến đôi tay phát triển to lớn, dị thường. Không chỉ người làng mà các trường học còn “cấm cửa” Kaleem vì cho rằng cậu bé đã bị nguyền rủa. Gần đây, bàn tay của Kaleem đã được phẫu thuật để cậu bé có thể trở về cuộc sống bình thường.
Cậu bé Mohammad Kaleem đến từ Ấn Độ mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến đôi tay phát triển to lớn, dị thường. Không chỉ người làng mà các trường học còn “cấm cửa” Kaleem vì cho rằng cậu bé đã bị nguyền rủa. Gần đây, bàn tay của Kaleem đã được phẫu thuật để cậu bé có thể trở về cuộc sống bình thường.
Mỗi khi căng thẳng, bị khủng hoảng vì stress, Rebecca Brown lại tự hành xác bản thân bằng cách bứt tóc và cắt tóc. Cô đã mắc phải chứng bệnh kỳ quặc từ năm 12 tuổi. Đến năm Brown 16 tuổi, cô đã trở thành một thiếu nữ với chiếc đầu hói.
Mỗi khi căng thẳng, bị khủng hoảng vì stress, Rebecca Brown lại tự hành xác bản thân bằng cách bứt tóc và cắt tóc. Cô đã mắc phải chứng bệnh kỳ quặc từ năm 12 tuổi. Đến năm Brown 16 tuổi, cô đã trở thành một thiếu nữ với chiếc đầu hói.
Do mắc phải chứng khô da do sắc tố mà anh Djalma Antonio Jardim, 38 tuổi, người Brazil có thể bị tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Những người mắc phải bệnh này rất nhạy cảm với các tia cực tím và gặp khó khăn trong công việc hàng ngày. Anh Jardim đã làm hơn 50 cuộc phẫu thuật để loại bỏ các chỗ sưng trên gương mặt. Hiện tại Jardim không thể làm bất cứ công việc đồng áng nào mà chỉ sống nhờ vào trợ cấp chính phủ.
Do mắc phải chứng khô da do sắc tố mà anh Djalma Antonio Jardim, 38 tuổi, người Brazil có thể bị tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Những người mắc phải bệnh này rất nhạy cảm với các tia cực tím và gặp khó khăn trong công việc hàng ngày. Anh Jardim đã làm hơn 50 cuộc phẫu thuật để loại bỏ các chỗ sưng trên gương mặt. Hiện tại Jardim không thể làm bất cứ công việc đồng áng nào mà chỉ sống nhờ vào trợ cấp chính phủ.
Samantha Wake, 20 tuổi, người Anh mắc phải căn bệnh lạ khiến cô có ý thích tự cào xước gương mặt của mình trong 6 tiếng. Sau nhiều lần như vậy, gương mặt cô để lại nhiều vết sẹo chằng chịt. Nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, tình trạng bệnh của Samantha đã giảm bớt.
Samantha Wake, 20 tuổi, người Anh mắc phải căn bệnh lạ khiến cô có ý thích tự cào xước gương mặt của mình trong 6 tiếng. Sau nhiều lần như vậy, gương mặt cô để lại nhiều vết sẹo chằng chịt. Nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, tình trạng bệnh của Samantha đã giảm bớt.
Ông Vinicio Riva, 53 tuổi, người Ý không may mắc phải căn bệnh u xơ thần kinh khiến toàn thân mọc đầy những cục thịt xù xì.
Ông Vinicio Riva, 53 tuổi, người Ý không may mắc phải căn bệnh u xơ thần kinh khiến toàn thân mọc đầy những cục thịt xù xì.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại