Ngỡ ngàng với dịch vụ "đám ma siêu sang" cho thú cưng

Trần Quỳnh |

Những năm gần đây tại Trung Quốc, cùng với sự phát triển của thời đại, dịch vụ mai táng trang trọng cho thú cưng đang ngày càng nở rộ và phát triển.

Cẩn trọng đến từng chi tiết

Trước khi bắt đầu mai táng, di hài của thú cưng sẽ được “hóa trang” cẩn thận. Đây là một bước quan trọng bởi theo quan niệm của gia chủ, thú cưng cũng như người thân, ra đi đều cẩn chỉn chu, tươm tất.

Sau khi di hài được đặt vào quan tài, những nhân viên của dịch vụ tang lễ sẽ trịnh trọng đặt quan tài lên một chiếc xe ô tô đưa về nơi tổ chức lễ truy điệu.

Đám tang một chú chó cưng được tổ chức hết sức trang trọng

Tùy vào điều kiện của chủ nhân mà những chiếc ô tô phụ vụ tang lễ cũng có đủ loại từ sang trọng cho tới bình dân. Chiếc xe đắt giá nhất từng được sử dụng là Audi A8 có giá tới hàng triệu NDT.

Chưa dừng lại ở đó, những chiếc xe tang này còn được trang trí vòng hoa, có dán “di ảnh” của vật cưng ở đầu xe một cách long trọng.

Lễ truy điệu của thú cưng cũng có điếu văn với những lời lẽ nghẹn ngào như “Đặc biệt thông minh, láu lỉnh”; “Không may phát bệnh tim qua đời”; “Từ nay không còn được thấy nó vui đùa,…”

Sau lễ truy điệu, di hài của vật nuôi sẽ được đem đi hỏa táng. Tro cốt có thể được đem chôn, hoặc chế tạc thành kim cương, đá quý tùy theo yêu cầu của gia chủ.

Nhà sư cũng được mời tới để thực hiện các nghi thức tiễn đưa thú cưng "về nơi an nghỉ cuối cùng".

Giá cả từ hàng trăm cho tới hàng nghìn nhân dân tệ

Anh Chu Cẩn Hạ - người chuyên phụ trách tổ chức các hoạt động tang lễ cho thú cưng cho biết: Đối việc việc mai táng vật nuôi, nhiều người xem đó là chuyện khó có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên quan niệm của người dân Trung Quốc đang ngày càng thay đổi.

“Tôi làm nghề này đã 6 năm, từ chỗ khách hàng thưa thớt, tới nay thì trung bình mỗi ngày có một lễ tang, thậm chí có thể nhiều hơn.” - anh Chu chia sẻ.

Chủ nhân quỳ trước bài vị chú chó cưng của mình

Anh Chu cũng tâm sự rằng mình đến với nghề này là một cơ duyên. Vào năm 2006, thú cưng của anh đột ngột qua đời.

Vì quá đau buồn, anh đã tổ chức một lễ tang cho vật cưng của mình. Từ đó anh nuôi suy nghĩ, tại sao lại không giúp những người khác tổ chức đưa tiễn cho vật cưng giống như những người thân trong gia đình.

Từng là một nhân viên lập trình trong một công ty danh tiếng, Chu Cẩn Hạ đã liều lĩnh bỏ nghề để lập nghiệp trên một con đường hoàn toàn mới.

Trải qua 6 năm gian khổ, những gì anh có được ngày hôm nay từ dịch vụ mai táng cho thú cưng cũng đủ để khiến bản thân anh hài lòng.

Cho tới nay, dịch vụ mai táng thú cưng của Chu đã trở nên phổ biến trên Internet. Mỗi lần tổ chức lễ tang cho vật nuôi dao động từ 500 NDT đến 9.000 VNĐ (dao động từ 1 triệu đến hơn 30 triệu VNĐ) tùy vào quy mô, cách thức, số lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại