Không khí rộn ràng chào đón Tết Nguyên Đán ở một số nước châu Á

Đình Đình |

Giống như ở Việt Nam, người dân ở một số nước châu Á cũng đang tất bật chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ lớn nhất trong năm. Không khí sôi nổi, đầy màu sắc khiến cho lòng người không khỏi xốn xang và càng thêm háo hức chờ đón Tết Bính Thân.

Đối với người dân ở một số nước châu Á, Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn nhất trong năm với biết bao mong đợi.

Chỉ còn ít ngày nữa, xuân Bính Thân sẽ đến, thế nên ngay từ bây giờ, người dân đã tất bật chuẩn bị chào đón năm mới với rất nhiều hoạt động phong phú, như: xếp chữ chào năm mới, các cuộc thi viết câu đối - thư pháp, nghi lễ treo đèn lồng, làm các loại bánh truyền thống của dân tộc mình hay vẽ tranh con khỉ dài nhất...


Ngày 30/1, 1300 học sinh và giáo viên của một ngôi trường tiếng Trung tại thành phố Ipoh, bang Perak, Malaysia tham dự cuộc thi viết câu đối chào xuân mới.

Ngày 30/1, 1300 học sinh và giáo viên của một ngôi trường tiếng Trung tại thành phố Ipoh, bang Perak, Malaysia tham dự cuộc thi viết câu đối chào xuân mới.


Ngày 31/1, 50 họa sĩ ở thành phố Klang, bang Selangor, Malaysia đã cùng nhau vẽ nên bức tranh con khỉ dài nhất Malaysia để chào đón năm Bính Thân.

Ngày 31/1, 50 họa sĩ ở thành phố Klang, bang Selangor, Malaysia đã cùng nhau vẽ nên bức tranh con khỉ dài nhất Malaysia để chào đón năm Bính Thân.


Sau 7 tiếng vẽ liên tục, các họa sĩ đã hoàn thành bức tranh dài tới 190.5m.

Sau 7 tiếng vẽ liên tục, các họa sĩ đã hoàn thành bức tranh dài tới 190.5m.


Ngày 28/1, những người dân ở thôn Đê Đầu, huyện Giả Trại, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tất bật làm bánh hoa để phục vụ cho thị trường Tết.

Ngày 28/1, những người dân ở thôn Đê Đầu, huyện Giả Trại, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tất bật làm bánh hoa để phục vụ cho thị trường Tết.


Ý nghĩa của những chiếc bánh này là hy vọng năm mới cát tường, vạn sự như ý.

Ý nghĩa của những chiếc bánh này là hy vọng năm mới cát tường, vạn sự như ý.


 

​

 


 

​

Ngày 30/1, trung tâm nghệ thuật Hoa Hạ ở Thiên Tân, Trung Quốc đã tổ chức múa lân quy mô lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân, đặc biệt là các em nhỏ.


Ngày 29/1, tại Macau đã diễn ra nghi lễ treo đèn lồng chào đón Tết Nguyên Đán.

Ngày 29/1, tại Macau đã diễn ra nghi lễ treo đèn lồng chào đón Tết Nguyên Đán.


Năm Bính Thân sắp tới nên những chú khỉ hiện diện ở khắp mọi nơi.

Năm Bính Thân sắp tới nên những chú khỉ hiện diện ở khắp mọi nơi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại