2 chậu máu và cái kết "quá đắng" của người đàn ông 40 tuổi

Diệp Anh |

Một người đàn ông ở Vũ Hán, Trung Quốc đã tử vong một cách đau đớn sau khi nạp vào người 8 chén rượu cuối cùng trong đời.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) dẫn lại nguồn tin của tờ Vũ Hán buổi sáng cho hay, ông Trần, một người dân thành phố Vũ Hán dù mới 40 tuổi song đã có 20 năm kinh nghiệm uống rượu.

Từ hai năm trước, dù được bác sĩ chấn đoán mắc bệnh xơ gan do uống quá nhiều chất cồn song chứng nghiện rượu của ông Trần vẫn không được cai dứt điểm.

Vào trưa ngày 30/1, sau khi uống 8 chén rượu, ông này bắt đầu cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Đến tối cùng ngày, sự việc trở nên tồi tệ khi Trần bắt đầu nôn ra máu, đầy hai chậu rửa mặt. Số lượng máu bị nôn ra lên đến 2 lít, chiếm gần như 1 nửa lượng máu trong người.


Đừng giết chết bản thân bằng cách nạp vào cơ thể thứ đồ uống độc hại này.

Đừng giết chết bản thân bằng cách nạp vào cơ thể thứ đồ uống độc hại này.

Vợ Trần thấy vậy, vội vã đưa chồng vào bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán cấp cứu nhưng đến nơi thì người này đã hôn mê và qua đời sau đó không lâu.

Bác sĩ Liêu Ninh Thánh, Phó chủ nhiệm khoa tiêu hóa bệnh viện trên cho hay, ông Trần là một trường hợp mắc bệnh xơ gan điển hình, đồng thời mắc chứng tăng huyết áp kịch phát.

Bệnh này nguy hiểm nhất là khi tĩnh mạch thực quản bị giãn. Nếu kết hợp với sự kích thích của rượu bia hoặc các đồ ăn rắn, thô sẽ khiến cho tĩnh mạch bị vỡ, gây mất máu rất nhiều.

Các chuyên gia cảnh báo, Tết đến là dịp nhà nhà mua rượu, người người chúc nhau bằng rượu. Điều này thực sự không tốt đối với những người mắc bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, cao huyết áp, xơ gan…

Người say rượu khi ngủ nên chú ý nằm nghiêng để việc hô hấp diễn ra dễ dàng. Nếu xuất hiện hiện tượng nôn mửa không ngừng, hôn mê bất tỉnh, cần lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trường hợp của ông Trần nói trên là một bài học nhãn tiền dành cho tất cả những ai đang lạm dụng rượu bia, nhất là dịp năm mới đang cận kề.

Không chỉ đối với người có bệnh, những người khỏe mạnh cũng cần tự biết cách bảo vệ bản thân trước những đồ uống vô bổ nếu không muốn mất mạng khi tuổi còn quá trẻ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại