Được bồi thường hơn 130 tỷ đồng sau 25 năm tù oan

Mai Loan |

Giới chức Thành phố New York, Mỹ đã bồi thường 6,25 triệu USD (tương đương hơn 130 tỷ đồng) cho Jonathan Fleming - người đàn ông ngồi tù oan suốt 25 năm vì tội giết người.

Theo News, Jonathan Fleming (53 tuổi) được tòa tuyên trắng án hồi tháng 4/2014. Ông được trả tự do với 93 USD trong túi của mình sau khi ngồi tù 25 năm cho một tội ác mà ông không làm.

Hôm 23/4, nhà chức trách New York đã trao cho ông số tiền bồi thường 6,25 triệu USD (tương đương hơn 130 tỷ đồng).

Fleming bị buộc tội sát hại Darryl Rush ở Brooklyn vào 15/8/1989. Một nhân chứng nói rằng đã trông thấy Fleming là thủ phạm vụ nổ súng giết chết Darryl Rush.

Nhân chứng là một cô gái trẻ sau đó đã rút lại lời khai với cảnh sát và nói rằng cô làm thế vì không muốn vướng vào một vụ bắt giữ không liên quan đến mình.

Văn phòng luật sư Brooklyn cho biết, họ đã tìm được chứng cứ ngoại phạm của Fleming. Vào thời điểm vụ án xảy ra, ông đang ở tận Orlando, bang Floria, 4 giờ trước khi Darryl Rush bị sát hại.

Florida cách Brooklyn khoảng 1.600 km, do vậy, Fleming không thể nào di chuyển tới hiện trường chỉ trong vòng chưa đến 4 giờ đồng hồ.

“Số tiền bồi thường này sẽ giúp Jonathan và gia đình ông ấy xây dựng một cuộc sống mới”, luật sư biện hộ cho ông Fleming cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại