Đề xuất cấp iPad cho tù nhân đỡ buồn chán

Vân Anh (Theo Telegraph) |

Một cố vấn Bộ Tư pháp đã đề xuất lên chính phủ việc cung cấp ipad cho tù nhân để họ đỡ buồn chán và duy trì liên lạc với gia đình.

Martin Narey là một cố vấn viên của Bộ Tư pháp Anh, ông cho rằng cần phải cung cấp cho các tù nhân chiếc iPad để sử dụng ở trong tù. Điều đó sẽ giúp họ duy trì mối quan hệ gia đình và liên lạc thường xuyên với người thân của họ.

Theo vị cố vấn cho Bộ Tư pháp này, việc cho tù nhân được phép sử dụng iPad khi đang ở trong tù sẽ giúp họ vừa học làm toán, vừa nâng cao trình độ hiểu biết cho họ, đồng thời giúp họ không cảm thấy xa lạ với cuộc sống bên ngoài sau khi bị giam cầm nhiều năm thậm chí rất nhiều năm ở trong tù.


Ông Martin Narey

Ông Martin Narey

Việc phát iPad để tù nhân sử dụng cũng giúp họ không có những suy nghĩ tiêu cực khi bị giam cầm sau song sắt của nhà tù.

Ông Dame Sally Coates - cựu giám đốc của dịch vụ nhà tù nói với tờ The Times rằng, nếu cho tù nhân sử dụng iPad trong phòng giam, họ có thể sẽ cải tạo tích cực hơn và có ngồn động lực để giúp họ mong muốn hoàn lương trở lại nhanh hơn.

Ở trong trại giam, các tù nhân có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, và việc bị giam hãm trong phạm vi nhỏ hẹp, ít tiếp xúc với bên ngoài sẽ khiến họ sinh dày vò và cực đoan.

Đề xuất này của Martin Narey đã được trình lên chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove hiện đang xem xét về giải pháp mang tính nhân văn nơi trại giam này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại