Đại gia đình "vô tư" cắm trại ngay giữa khuôn viên trường đại học

Thu Trang |

Bức ảnh nhìn có vẻ tràn đầy hạnh phúc của đại gia đình này tại sao lại khiến cộng đồng mạng sục sôi đến vậy? Vấn đề nằm ở địa điểm “khác người” mà gia đình này chọn để cắm trại.

Mùa xuân ngập tràn đất trời, thời tiết ấm lên khiến nhà nhà nô nức rủ nhau đi cắm trại hít thở không khí và đại gia đình gồm 7 người lớn, 2 trẻ em này không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, địa điểm mà họ chọn để hạ trại mới là điều đáng bàn.

Bức ảnh cả gia đình đang ung dung cắm trại, ăn lẩu ngay trong khuôn viên trường đại học Triết Giang sau khi được đăng tải hôm 20/3 đã trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.


Bức ảnh cắm trại khiến cư dân mạng dậy sóng.

Bức ảnh cắm trại khiến cư dân mạng dậy sóng.

Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại trước sự thay đổi trong vai trò của nhiều trường đại học tại quốc gia này và băn khoăn liệu có nên mở cửa trường đại học để đón tiếp tất cả các đối tượng hay chỉ mở cửa cho sinh viên thôi.

Cộng đồng mạng cũng đưa ra ý kiến nếu những hành động vô ý thức như thế này vẫn còn được các trường đại học dung túng thì không biết sẽ còn bao nhiêu buổi "đoàn viên" như thế này nữa.

Trả lời phỏng vấn của trang thepaper.cn, nhiều sinh viên đã không khỏi bức xúc về việc du khách xả rác khắp khuôn viên và khiến trường luôn ồn ào, khiến họ không thể tập trung học tập.

Theo những sinh viên này, trường đại học nên giới hạn số lượng khách bên ngoài vào khuôn viên trường.

“Cứ mở cửa đón tiếp tất cả mọi đối tượng thì được coi là “cởi mở” hay sao? Nếu vậy thì ý nghĩa của sự “cởi mở” này quá cục bộ rồi. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của sinh viên?”, cư dân mạng @Xiaoshaniu lên tiếng.

“Mở cửa thì cũng đến mức độ nào đó thôi chứ. Sự nhân nhượng của các trường đại học như thế này thì chẳng khác nào dung túng cho những người kém ý thức”, @Lianlushiliuye bức xúc .


Những trường đại học có khuôn viên đẹp được rất nhiều du khách tới tham quan.

Những trường đại học có khuôn viên đẹp được rất nhiều du khách tới tham quan.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của thepaper.cn liên quan tới vụ việc kể trên, phòng an ninh trường đại học Triết Giang cho biết trường đại học sẽ không cấm du khách tới thăm quan khuôn viên trường nhưng sẽ thắt chặt quy định hơn.

Qua đó có thể thấy trường đại học nhìn nhận vấn đề nằm ở “nồi lẩu” chứ không phải “du khách”. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận cư dân mạng.

“Thực ra việc mở cửa trường đại học cho du khách tới tham quan đâu có gì không tốt. Tôi ủng hộ vì những sinh viên như tôi rất muốn tới thăm các trường đại học khác.

Tuy nhiên, ăn lẩu ở giữa khuôn viên trường thì thật quá đáng. Nhân cách của những người này đi đâu không biết?”, @Mumuting cho biết.

“‘Trường đại học này đã đưa ra cách xử lý đúng đắn. Hành vi của du khách tới thăm trường cần phải được kiểm soát”, người dùng @Aichihuluobodexiaowenwen bình luận.

Theo báo cáo gần đây của BBC, Trung Quốc đã “vượt mặt” Mỹ và hệ thống các trường đại học liên kết của Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực đào tạo cử nhân.


Các trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa hay Hạ Môn đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt, giới hạn khách tới thăm để tránh ảnh hưởng tới sinh viên.

Các trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa hay Hạ Môn đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt, giới hạn khách tới thăm để tránh ảnh hưởng tới sinh viên.

Chính vì vậy, hầu hết các trường đại học ở Trung Quốc đều mở cửa chào đón khách tới tham quan trường nhưng hiện nay, nhiều trường phải đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc khách tới được và không được làm gì để tránh làm ảnh hưởng tới sinh viên của trường.

Trường Đại học Hạ Môn, một trong những trường đại học nổi tiếng vì có khuôn viên đẹp ở Trung Quốc, chỉ có khách tới thăm vào một số khung giờ nhất định.

Trường Đại học Thanh Hoa, trường đại học hàng đầu Trung Quốc, còn xây hẳn một tuyến đường cho các du khách để tránh ảnh hưởng tới việc dạy và học của sinh viên và giảng viên của trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại