Chân cột đình trở nên nuột nà sau khi hút 12 lít mỡ thừa

Chi Mai |

Mặc dù đã giảm được gần nửa cân nặng trước kia nhưng đôi chân ngoại cỡ của cô Faye Rodgers Harris vẫn không thay đổi. Vì vậy, cô đã quyết định tiến hành hút mỡ chân.

Suốt 30 năm nay, chưa lúc nào cô Faye Rodgers Harris cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình, đặc biệt là ở đôi chân cho tới khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi tiến hành hút mỡ chân, người phụ nữ 40 tuổi đến từ Solihull, hạt West Midlands, Anh Quốc này đã có thể nói lời tạm biệt với đôi chân voi xấu xí của mình.

Faye Rodgers Harris đã hút mỡ và cắt da thừa ở chân để có được đôi chân ưng ý như hiện tại.
Faye Rodgers Harris đã hút mỡ và cắt da thừa ở chân để có được đôi chân ưng ý như hiện tại.

Ngay từ khi còn là một cô bé, Faye đã có vóc dáng to béo hơn người thường. Có thời điểm, cô chạm mốc 146kg với vòng đùi lên tới 92cm, tương đương với vòng eo của đàn ông. Chính vì thế, Faye luôn cảm thấy tự ti về đôi chân cột đình của mình.

Mặc dù đã giảm được 64kg nhờ biện pháp thắt dạ dày nhưng đôi chân của Faye hầu như không thay đổi gì so với trước kia. Trường hợp của cô được chẩn đoán mắc chứng phù mỡ thể nặng. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể điều trị bằng phương pháp hút mỡ.

Cuối cùng, nhờ sự động viên từ chồng, Faye đã lấy can đảm để thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ đau đớn. Được biết, để đôi chân của Faye có thể nhỏ lại, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anne Dancey đã hút tổng cộng 12 lít mỡ đồng thời cắt bỏ hơn 2kg da thừa đi.

Hiện tại, cô cảm thấy rất hài lòng với ngoại hình mới và đặc biệt là đôi chân trong mơ.

Đôi chân voi quá khổ từng khiến Faye xấu hổ vì hay bị bạn bè trêu chọc.
Đôi chân voi quá khổ từng khiến Faye xấu hổ vì hay bị bạn bè trêu chọc.
Đôi chân sau khi thẩm mỹ đã nhỏ lại và căng mịn như đúng ước mơ của Faye.
Đôi chân sau khi thẩm mỹ đã nhỏ lại và căng mịn như đúng ước mơ của Faye.
Chồng của Faye là người đã đứng sau động viên cô rất nhiều trong hành trình làm đẹp.
Chồng của Faye là người đã đứng sau động viên cô rất nhiều trong hành trình làm đẹp.

Phù mỡ là một dạng rối loạn mô mỡ mãn tính khiến mạch bạch huyết hoạt động bất thường dẫn tới tích trữ mỡ tại chân hay cánh tay. Bệnh còn được biết đến với tên khoa học là Lipedema hay Lipoedema.

Mô mỡ phù không giống như mô mỡ thông thường vì nó không thể tiêu cho dù người bệnh luyện tập hay ăn kiêng. Hơn thế, mỡ phù còn gây đau đớn cho người bệnh.

Nữ giới dù gầy hay béo phì cũng đều có nguy cơ mắc bệnh phù mỡ.

(Nguồn: Daily Mail)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại