Cận cảnh cuộc sống vợ chồng của các cặp đôi “vắt mũi chưa sạch”

Diệp Anh |

12, 13 tuổi kết hôn và 14 tuổi đã có thể làm bố, mẹ trẻ con, đó là hiện tượng “vô cùng bình thường” ở một khu vực thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Năm 2014, khi mới 13 tuổi nhưng cô gái có tên Tiểu Tiết (tên đã thay đổi) đã kết hôn được gần 1 năm. Tiểu Tiết và chồng là Tiểu Phương quen biết nhau được 3 ngày, liền bị nhà trai giữ lại, đề nghị lập gia đình với con trai của họ.

Khi đó, cô bé này mới đang học lớp 5 tiểu học. Sau khi kết hôn, tất nhiên Tiểu Tiết không thể tiếp tục việc học hành. Đến cuối năm 2014, thai nhi trong bụng của cô đã hơn 6 tháng tuổi.


Ảnh chụp năm 2014, khi đó Tiểu Tiết đang ở nhà chờ sinh con.

Ảnh chụp năm 2014, khi đó Tiểu Tiết đang ở nhà chờ sinh con.

Tại vùng biên giới phía Tây tỉnh Vân Nam, tảo hôn là hiện tượng vô cùng phổ biến. Chỉ trong một thôn xóm nhỏ, có thể dễ dàng bắt gặp vô số thiếu nữ chưa đến tuổi vị thành niên cõng con trên lưng.

Có những bé gái thậm chí mới 12 tuổi đã về nhà chồng. Do chưa đến độ tuổi kết hôn nên hầu như những cặp đôi này đều không có giấy đăng ký kết hôn, hôn nhân vì thế cũng không có hiệu lực về mặt pháp lý.


Cuộc sống sau khi cưới của Tiểu Tiết chỉ loay hoay xung quanh việc nấu cơm, làm việc vặt trong nhà. Cô bé cũng chẳng dám đi chơi vì sợ chồng ghen.

Cuộc sống sau khi cưới của Tiểu Tiết chỉ loay hoay xung quanh việc nấu cơm, làm việc vặt trong nhà. Cô bé cũng chẳng dám đi chơi vì sợ chồng ghen.

Để chèo lái gia đình, các thiếu niên nam nữ này chỉ biết dựa vào thứ “tình yêu” nửa vời và sinh con đẻ cái để sống qua ngày. Do kết hôn sớm nên Tiểu Tiết sớm phải rời xa sự bao bọc của bố mẹ, sống độc lập, bươn trải cùng người chồng... trẻ con.

Cả hai đều không có thu nhập cố định, phải sống dựa vào những đồng tiền bố mẹ chồng chu cấp. Đó cũng là lý do khiến đôi vợ chồng trẻ này không dám nghĩ nhiều về tương lai. Ngay cả đi làm thuê, tuổi của họ cũng ít người dám nhận.

Cạnh làng của Tiểu Tiết, hiện tượng tương tự cũng đang diễn ra. Tiểu Thái mới 16 tuổi đã làm mẹ. Con của cô gái sinh sớm 3 tháng so với dự tính ban đầu. Điều này khiến gia đình tốn thêm không ít tiền bạc và công sức chăm sóc.


Cô bé 16 tuổi và đứa con bé bỏng sinh non trên tay.

Cô bé 16 tuổi và đứa con bé bỏng sinh non trên tay.

Từ lúc quen biết nhau cho đến khi sinh con, Tiểu Thái và Tiểu Minh mới quen biết nhau được 1 năm. Khi đó Tiểu Minh vừa đi làm thuê từ Quảng Châu về. Yêu nhau được 3 tháng, hai ban trẻ vị thành niên đã tổ chức hôn lễ.


Nếu chỉ nhìn vào tấm ảnh này, thật khó tin cô bé đã là mẹ của trẻ con.

Nếu chỉ nhìn vào tấm ảnh này, thật khó tin cô bé đã là mẹ của trẻ con.

Những lo toan bộn bề trong cuộc sống nhất là khi em bé chào đời thiếu tháng đã phá vỡ đi sự ngọt ngào trong duyên mới của đôi trẻ. Cả hai đều bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị nhưng đứa con đã trói họ lại nơi này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại