Bên trong nhà lao khắc nghiệt dành cho các nữ tử tù vị thành niên

Thu Trang |

Bộ ảnh ấn tượng về số phận nghiệt ngã của những nữ tử tù trong nhà giam dành cho tội phạm vị thành niên ở Iran đã được nhiếp ảnh gia Souri ghi lại một cách vô cùng chân thực.

Những giấc ngủ tạm bợ trong nhà giam bẩn thỉu, chờ đợi hàng giờ đồng hồ lấy thức ăn và đấu tranh để chăm sóc đứa con thơ dại, đó chỉ là một vài trong số rất nhiều thử thách đáng sợ mà những nữ tù nhân đang chờ đợi án tử hình phải đối mặt hàng ngày.

Hàng chục trẻ em gái vị thành niên – một vài trong số đó chỉ mới 9 tuổi – đang mỏi mòn chờ chết sau chấn song nhà tù vì tội giết người, buôn bán ma túy và cướp có vũ trang.

Tại Iran, quốc gia có hệ thống pháp luật sử dụng hình phạt tử hình nhiều thứ hai thế giới, những phụ nữ trẻ có thể bị treo cổ vì bất kì tội gì, cho dù tội danh đó là do bị vu cáo hay ép cung mà thành.

Sau khi nhận án, họ bị cầm tù ở Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Tội phạm Vị thành niên (Juvenile Delinquents Correction Centre) và phần lớn những nữ tử tù ở đây đều bị hành hình khi tròn 18 tuổi.

Năm 2015, số lượng những vụ án tử hình tăng một cách đột biến ở Iran. Ít nhất 830 người đã bị xử tử trong khoảng thời gian từ 1/1/2015 cho tới 1/11/2015. Theo báo cáo, trong số 830 người nhận án tử hình đó có 4 người đang ở độ tuổi vị thành niên.

Sadegh Souri, nhiếp ảnh gia người Tehran đoạt giải thưởng Lens Culture 2015, đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống đầy khắc nghiệt mà những nữ tử tù vị thành niên phải đối mặt trong nhà giam.


Mahsa mới 17 tuổi. Cô gái tuổi cập kê đã có bạn trai và muốn cưới anh ta nhưng bố em không đồng ý. Một hôm, trong lúc cãi cọ với bố về chuyện cưới xin, cô bé đã nổi giận dùng dao đâm chết bố mình.

Mahsa mới 17 tuổi. Cô gái tuổi cập kê đã có bạn trai và muốn cưới anh ta nhưng bố em không đồng ý. Một hôm, trong lúc cãi cọ với bố về chuyện cưới xin, cô bé đã nổi giận dùng dao đâm chết bố mình.


Nữ tù nhân có thể nuôi con trong tù cho tới khi con được 2 tuổi. Zahra lấy chồng từ 14 tuổi và đã có 2 con. Giờ cô đã 17 tuổi. Cô vào tù vì tội ăn cắp điện thoại lần này là lần thứ 3.

Nữ tù nhân có thể nuôi con trong tù cho tới khi con được 2 tuổi. Zahra lấy chồng từ 14 tuổi và đã có 2 con. Giờ cô đã 17 tuổi. Cô vào tù vì tội ăn cắp điện thoại lần này là lần thứ 3.


Các giáo sĩ đến đây mỗi ngày để cầu nguyện cùng các tù nhân. Sau buổi cầu nguyện, ông ta chia sẻ với những cô gái về cách nuôi con và mong Thần linh tha thứ cho họ.

Các giáo sĩ đến đây mỗi ngày để cầu nguyện cùng các tù nhân. Sau buổi cầu nguyện, ông ta chia sẻ với những cô gái về cách nuôi con và mong Thần linh tha thứ cho họ.


Các nữ tù nhân phải xếp hàng chờ lấy đồ ăn, có khi trong hàng giờ đồng hồ.

Các nữ tù nhân phải xếp hàng chờ lấy đồ ăn, có khi trong hàng giờ đồng hồ.


Nazanin, 16 tuổi, bị bắt 6 tháng trước vì tội tàng trữ 621 gr cocaine. Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nazanin, 16 tuổi, bị bắt 6 tháng trước vì tội tàng trữ 621 gr cocaine. Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.


Shaqayeq, 15 tuổi, vào tù được gần một năm vì tội cướp có vũ khí một cửa hàng ở Tehran. Cô đã bị kết án tử hình và phải ở đây chờ cho tới 18 tuổi để thi hành án.

Shaqayeq, 15 tuổi, vào tù được gần một năm vì tội cướp có vũ khí một cửa hàng ở Tehran. Cô đã bị kết án tử hình và phải ở đây chờ cho tới 18 tuổi để thi hành án.


Các nữ tù nhân có thể ra sân tù một tiếng vào buổi sáng và một tiếng vào buổi tối để tập thể dục.

Các nữ tù nhân có thể ra sân tù một tiếng vào buổi sáng và một tiếng vào buổi tối để tập thể dục.


Sowgand, 16 tuổi, bị bắt vì tàng trữ 250 kg cần sa, 30 g cocaine, và 20 g heroin tại nhà. Cô vào đây gần một năm rồi nhưng không người thân nào tới thăm cô cả.

Sowgand, 16 tuổi, bị bắt vì tàng trữ 250 kg cần sa, 30 g cocaine, và 20 g heroin tại nhà. Cô vào đây gần một năm rồi nhưng không người thân nào tới thăm cô cả.


Mahshid, 15 tuổi, phải vào tù vì quan hệ bất chính và vận chuyển chất ma túy. Bố mẹ cô cũng phải ngồi tù vì tàng trữ và sử dụng ma túy.

Mahshid, 15 tuổi, phải vào tù vì quan hệ bất chính và vận chuyển chất ma túy. Bố mẹ cô cũng phải ngồi tù vì tàng trữ và sử dụng ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại