Bé sơ sinh tỉnh lại trước khi bị hỏa táng và cái kết tiếc nuối

Nguyễn Quyên |

Một bé trai ở Trung Quốc được xác định đã tử vong đã bất ngờ sống lại trong khi chờ hỏa táng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là em đã không tiếp tục ở lại thế giới này.

Được sinh non với cân nặng chỉ 1.8kg, bé An An ở Chiết Giang, Trung Quốc được bác sĩ khuyên nên nuôi trong lồng kính một tháng. Niềm vui khi có thêm một thành viên mới trong gia đình đã trào dâng trong gia đình anh Lư.

Đến ngày thứ 23, An An được ẵm về nhà ăn Tết trong niềm vui khôn xiết của bố. Nhưng hai ngày sau, sắc mặt bé đột nhiên trở lên tím tái, sau khi được đưa đến viện kiểm tra, bác sĩ cho hay, tình hình của bé rất xấu.

Ngày 4/2, các bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân huyện Bàn An kết luận bé đã tử vong trước khi An An được đưa vào nhà xác suốt 15 tiếng đồng hồ ở điều kiện nhiệt độ -12 độ C.

Vào ngày 5/2 khi nhân viên hỏa táng ở huyện Bàn An đang chuẩn bị làm lễ hỏa táng cho bé trai này thì bất ngờ nghe tiếng khóc. Bé sống lại một cách thần kỳ khiến nhân viên ngỡ ngàng.

Trung tâm hỏa táng này đã lập tức đưa bé trai đến bệnh viện Bàn An và thông báo cho gia đình khi phát hiện An An vẫn còn sống.

Chủ nhiệm khoa Nhi tại bệnh viện này khi đó đã gọi đây là một kỳ tích hiếm thấy. Tuy nhiên, niềm vui này chưa được bao lâu thì sáng ngày mùng 7 tháng 2, bé An An đột nhiên xuất hiện tình trạng co giật, sốt cao.

5 ngày sau đó, anh Lư thông báo cho phóng viên trang báo điện tử Chiết Giang Online, rằng con trai anh đã qua đời vào 6 giờ 15 phút ngày 10/2.

Phía bệnh viện cho biết, trong 5 ngày liên tục, các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa cho An An nhưng các cơ quan trong cơ thể của bé gần như đều suy kiệt. Anh Lư cho biết, buổi tối ngày 10/2, lại một lần nữa anh đưa con đến nhà tang lễ, nhưng lần này kỳ tích đã không xảy ra.

Trong tin nhắn gửi đến cho phóng viên, anh Lư viết:

“Hãy giúp tôi nói với mọi người rằng, tôi thay mặt con mình thật lòng cám ơn lời chúc phúc của mọi người. Tôi nghĩ, con tôi nhất định sẽ cảm nhận được điều này. Bởi vì, An An của tôi đã được một tuổi mụ, đã biết chuyện rồi. Cám ơn các bạn!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại