Đổi chiến thuật, KQ Nga dùng đòn hiểm: Hủy diệt hạ tầng của khủng bố IS tại Syria

Trung Phạm |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mỗi ngày các máy bay chiến đấu của nước này đều đặn tiến hành khoảng 150 vụ không kích để yểm trợ cho Quân đội Syria tiêu diệt lực lượng khủng bố IS.

Hôm nay (10/10), thông tin tới các phóng viên báo chí, Igor Konashenkov - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã không còn nguồn lực tài chính để mua sắm vũ khí, đạn dược cũng như để chiêu mộ thêm binh lính đánh thuê khi cơ sở kinh tế của lực lượng này tại Syria đã bị phá hủy.

"Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã phá hủy cơ sở kinh tế của IS ở Syria và chặn đứng bất cứ nỗ lực nào của các phần tử khủng bố hòng khôi phục lại việc sản xuất và buôn bán bất hợp pháp hydrocarbon (dầu thô) tại đây. IS đã không còn nguồn lực tài chính để mua vũ khí và đạn dược cũng như tuyển mộ thêm lính đánh thuê ở Syria", ông Igor Konashenkov nói.

150 vụ không kích mỗi ngày

Theo ông Igor Konashenkov, các máy bay của Không quân - Vũ trụ Nga (gọi tắt là KQ Nga) đã tiến hành tới 150 vụ không kích mỗi ngày nhằm vào các phần tử khủng bố IS ở gần Mayadin thuộc tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Tuần qua, Quân đội chính phủ Syria với sự hậu thuẫn đắc lực của KQ Nga đã mở rộng đáng kể vùng lãnh thổ bị IS kiểm soát về phía Tây Bắc và Đông Nam Deir ez-Zor.

Đổi chiến thuật, KQ Nga dùng đòn hiểm: Hủy diệt hạ tầng của khủng bố IS tại Syria - Ảnh 1.

Máy bay Su-34 ném bom ở Syria.

Hiện nay, một chiến dịch đang được thực hiện để giải phóng thành trì chủ chốt của IS gần Mayadin, nằm ở vị trí cách Deir ez-Zor khoảng 40 km về phía Đông Nam.

Trong khi đó, các phần tử khủng bố cũng đẩy mạnh nỗ lực đưa binh lính tới Mayadin, gồm cả các tay súng đánh thuê ngoại quốc xâm nhập Syria từ lãnh thổ Iraq.

Phát ngôn viên BQP Nga cho biết, nhóm phiến quân này di chuyển đến đây trên các xe thiết giáp và xe bán tải mang theo nhiều vũ khí hạng nặng, và tất cả đều được trang bị rất tốt.

"Máy bay của KQ Nga ngày đêm trấn áp những lực lượng này của IS cùng với hỏa lực của các phương tiện bộ binh và thiết giáp, với 150 vụ không kích mỗi ngày", ông Konashenkov nhấn mạnh thêm.

Đổi chiến thuật, KQ Nga dùng đòn hiểm: Hủy diệt hạ tầng của khủng bố IS tại Syria - Ảnh 2.

Binh lính thuộc Sư đoàn Bộ binh số 5 của Quân đội Syria sau khi phá vỡ chốt chặn của IS trên lối vào thành phố Deir ez-Zor từ phía Nam. Ảnh: Sputnik

Nghi vấn về sự tiếp tay ngầm của Mỹ

Cũng theo ông Konashenkov, các tay súng IS hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn ở phía Tây Iraq và khu vực này đang tiếp tục được mở rộng.

"Ở phía Tây Iraq, xuất phát điểm để các lực lượng khủng bố tiến về bờ Đông sông Euphrates (mà KQ Nga không hoạt động), vùng lãnh thổ do IS kiểm soát tiếp tục mở rộng và lớn gấp nhiều lần so với ở Syria," ông Konashenkov nói.

Mỹ và liên minh do nước này đứng đầu đã cắt giảm rõ rệt tần suất tấn công vào IS ở Iraq khi Quân đội Chính phủ Syria bắt đầu phát động chiến dịch giải phóng tỉnh Deir ez-Zor.

Theo ông Konashenkov, nếu phân tích con số thống kê về các đợt xuất kích do Lầu Năm Góc cung cấp, một người chẳng cần có kiến thức uyên thâm về các vấn đề quân sự cũng sẽ nhận thấy rõ những "thay đổi lạ lùng" này trong chiến dịch chống IS của Mỹ.

"Chẳng hạn như, trong tháng 9, khi binh lính Chính phủ Syria với sự hỗ trợ của KQ Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch lấy lại Deir Ez-Zor từ tay IS, Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã giảm đáng kể tần suất các cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq, xuống còn vài lần một ngày, ít hơn các cuộc không kích ở Syria khoảng 5 lần.

Điều lạ lùng rõ nhất là, sự cắt giảm tần suất các vụ tấn công ở Iraq trùng khớp với thời điểm IS tái triển khai các lực lượng khủng bố lớn từ những khu vực biên giới Iraq sang Deir ez-Zor. Đây là lực lượng đang cố gắng tạo thế bám trụ tại bờ Đông sông Euphrates.

Liên minh do Mỹ đứng đầu đã khởi xướng cuộc chiến chống IS ở Iraq. Họ hiểu rất rõ vấn đề hơn ai hết nhưng lại vẫn chỉ thụ động chống IS ở Syria, vì một số lý do nào đó", ông Konashenkov bày tỏ sự hoài nghi.

"Xe tăng bay" Su-34 rải bom, diệt 150 phiến quân IS

"Hoạt động tiếp viện đến từ các phần tử khủng bố ở Iraq đã làm dấy lên những câu hỏi về mục tiêu của các chiến dịch chống khủng bố trong khu vực do Mỹ và cái gọi là liên minh quốc tế thực hiện", Konashenkov nhấn mạnh.

"Liệu sự thay đổi này có phải là ý đồ muốn làm phức tạp thêm chiến dịch giải phóng phần lãnh thổ phía Đông sông Euphrates do Quân đội Syria thực hiện dưới sự trợ giúp của Không quân Nga?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại