NÓNG: Su-24 Nga vừa rơi ở Syria - Cú sốc mới

Tuấn Sơn |

Một chiếc máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga vừa rơi ở Syria, trang South Front đưa tin.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay ném bom Su-24 vừa cất cánh khỏi sân bay Hmeyimim, Syria, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga lập tức ra thông báo: "Hôm nay 10/10, khi lấy đà cất cánh từ sân bay Hmeyimim ở Syria, một chiếc máy bay ném bom Su-24 đã mất điều khiển và đâm xuống đất. Kíp bay gồm 2 người đã không kịp nhảy dù và đã hy sinh".

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố thêm rằng vụ việc xảy ra là tai nạn do lỗi kỹ thuật và công việc điều tra đang được tiến hành.

NÓNG: Su-24 Nga vừa rơi ở Syria - Cú sốc mới - Ảnh 1.

Ô màu vàng là vị trí chiếc Su-24 của Không quân Nga bị nạn.

Vị trí chiếc Su-24 gặp nạn nằm ở phía Nam sân bay Hmeyimim, cách đường băng chừng hơn 1 km.

Su-24 là loại máy bay ném bom tiền tuyến được Không quân Nga sử dụng phổ biến nhất ở Syria. Loại máy bay ném bom này cùng với Su-25 tạo thành "cặp đôi" song sát, thực hiện nhiều phi vụ oanh kích khiến các lực lượng khủng bố IS khiếp hãi.

Mỗi chiếc Su-24 có kíp lái 2 người gồm phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí.

Chúng có chiều dài: 22,67 m; sải cánh: 17,63 m khi xòe và 10,36 m khi cụp; Chiều cao: 6.19 m; Trọng lượng cất cánh thông thường: 35.910 kg; khả năng mang tải 8 tấn vũ khí gồm bom (cả bom có điều khiển), tên lửa - rocket không đối đất, tốc độ cực đại Mach 1.1 (1.340 km/h) trên biển và tới 1.550 km/h trên độ cao thường.

Su-24M tấn công mục tiêu khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại