Đòi "chia tay Mỹ", ý của Duterte chính xác là gì?

Thi Anh |

Quan chức Philippines đã lên tiếng lý giải ý nghĩa cụm từ "chia tay" (separation) mà Tổng thống Duterte mới nói trước cử tọa Trung Quốc.

Phát biểu tại Bắc Kinh, Tổng thống Philippines đã tuyên bố sẽ "chia tay" Mỹ "về cả kinh tế và quân sự", quan điểm mà ông lặp lại rất nhiều lần trong thời gian gần đây.

Mới đây, các quan chức trong Chính phủ Philippines đã lên tiếng lý giải cho phát ngôn của Tổng thống.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho hay: "(Ý ông Duterte) là tách khỏi sự phụ thuộc về kinh tế và quân sự trước đây".

Trả lời Inquirer, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cũng chia sẻ quan điểm của mình:

"Tôi sẽ để phát ngôn viên chính thức đại diện cho Tổng thống lên tiếng. Nhưng tôi nghĩ đây là một động thái tích cực hướng tới việc một lần nữa thắt chặt quan hệ với láng giềng châu Á vốn đã là đối tác kinh tế, thương mại của chúng tôi suốt nhiều thập kỷ".

Ông Lopez đề cập đến các chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Lào, Indonesia, Brunei và hiện giờ là Trung Quốc để minh chứng cho việc ông Duterte đang thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nước châu Á.

Ông Lopez nhấn mạnh: Các mối quan hệ bằng hữu này đem đến những tiến triển về thương mại, kinh tế và đầu tư.

Đặc biệt, chuyến công du tới Trung Quốc lần này đem về cho Philippines các thỏa thuận thương mại trong lĩnh vực tư nhân lên tới 13,5 tỉ USD, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm trong 5 năm tới.

Bộ trưởng thương mại cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác khác nhưng cũng sẽ hội nhập mạnh mẽ hơn với láng giềng của chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại