Đổ dung nham nóng 1.200 độ C vào đá khô lạnh âm 78 độ C: 'Kẻ' nào sẽ bị hủy diệt?

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến nhiệt độ đã diễn ra giữa một bên cực lạnh và một bên cực nóng.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Điều gì sẽ xảy ra khi đổ dung nham nóng chảy vào đá khô? Nếu như dung nham nóng chảy có nhiệt độ lên từ 1.200 đến 1.300 độ C thì đá khô lại rất lạnh (- 78.5 độ C), do đó khi cả hai 'đối đầu' với nhau thì rất khó để dự đoán kết quả.

Đầu tiên, người làm thí nghiệm này phải nung chảy những cục dung nham nguội lạnh mà anh thu hoạch được sau khi núi lửa phun trào rồi nung nóng nó trong nồi nấu kim loại để biến chúng trở lại thành dung nham nóng rẫy.

Sau đó anh đổ dung nham nóng chảy này vào một xô đá khô, kết quả thu được thật bất ngờ khi khối dung nham nguội đi nhanh chóng và chuyển sang màu đen trong khi xô đá khô vẫn chưa tan hết.

Trong trận chiến 'nhiệt độ' này thì đá khô đã chiến thắng đầy thuyết phục.

Xem video:

Điều gì sẽ xảy ra khi đổ dung nham nóng chảy vào đá khố cực lạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại