Đô đốc Malaysia: Chúc mừng sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam

Bình Nguyên |

Đô đốc Tan Sri Dato Ahmad Kamarulzamanbin Hj Ahmad Badaruddin - Tư lệnh HQ Malaysia đã chúc mừng sự phát triển của Hải quân Việt Nam và đánh giá cao mối quan hệ giữa HQ hai nước.

Chúc mừng sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam

Đó là chia sẻ của Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia, trong chuyến thăm chính thức Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Được biết, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia liên tục đạt được những bước tiến quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế và nhất là an ninh quốc phòng. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác Quốc phòng song phương, đã đánh dấu mốc quan trọng, mở ra hướng phát triển mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quân đội và hải quân hải nước.

Đô đốc Malaysia: Chúc mừng sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia duyệt đội danh dự. Ảnh: Vũ Hưởng-Duy Khánh/Báo Hải quân Việt Nam.

Theo đó, hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc thăm viếng cấp cao và giao lưu hải quân, trong đó nhiều tàu chiến của Hải quân Malaysia đã tới thăm Việt Nam trong sự đón tiếp trọng thị của nước chủ nhà.

Ngược lại, phía Việt Nam cũng thường xuyên cử các cán bộ sang Malaysia tham dự các hội thảo, hội nghị, triển lãm và các khóa học theo lời mời của Hải quân Hoàng Gia Malaysia.

Đô đốc - Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, ông cũng đánh giá cao và chúc mừng một cách chân thành nhất đối với sự phát triển vượt bậc của Hải quân Việt Nam và mong rằng trong thời gian tới quan hệ hữu nghị của hải quân hai nước sẽ gặt hái thêm nhiều thành công.

Hai bên cần tăng cường cơ chế tham vấn, tìm kiếm cứu nạn trên biển, tuần tra chung chống cướp biển, thiết lập kênh thông tin hải quân; tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo tiếng Anh cho HQVN; hải quân 2 nước cần đoàn kết hơn nữa, giữ gìn môi trường hòa bình trên Biển Đông trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Được biết, Hải quân Malaysia trong những năm qua cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, khi được đầu tư lớn, mua sắm nhiều vũ khí hiện đại từ tàu ngầm cho tới tàu khinh hạm tàng hình nhờ tiềm lực kinh tế mạnh và sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quyết đoán.

Đô đốc Malaysia: Chúc mừng sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Tư lệnh Hải quân nhân Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia. Ảnh: Vũ Hưởng - Duy Khánh/Báo Hải quân Việt Nam.

Hải quân Việt Nam xứng đáng với lời khen tặng!

Mặc dù tiềm lực kinh tế còn hạn chế, nhưng trong những năm qua Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giành những ưu tiên lớn cho sự phát triển của Hải quân Việt Nam để "tiến thẳng lên hiện đại" nhằm đủ sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đã có những bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển lực lượng, tới nay, Hải quân Việt Nam đã có khả năng tác chiến trong mọi chiều không gian, từ trên không, trên mặt nước và cả dưới lòng biển, lòng đại dương sâu thẳm.

Với những vũ khí hiện đại mới được trang bị như tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Gepard-3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, tên lửa bờ Bastion-P, pháo phản lực Extra/Accular, đã tạo thành những quả đấm thép, sẵn sàng giáng trả những đòn quyết định trước bất cứ âm mưu xâm phạm chủ quyền biển đảo nào của Việt Nam.

Đô đốc Malaysia: Chúc mừng sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam - Ảnh 3.

Hải quân Việt Nam duyệt đội hình trên biển.

Ngoài ra, Hải quân đánh bộ Việt Nam cũng đang lột xác, có sự thay đổi lớn về chất với nhiều vũ khí, trang bị hiện đại của Israel, luôn sẵn sàng chi viện biển, đảo nếu có tình huống xảy ra.

Nhưng vũ khí không phải là yếu tố quyết định thành bại của bất cứ cuộc xung đột nào, mà phải là con người. Trên hết, Hải quân Việt Nam đã xây dựng được bản lĩnh thép cho bộ đội, dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ kết hợp với sự thông minh, sáng tạo, kỷ luật cao cùng nghệ thuật chiến tranh trên biển đã được đúc kết qua nhiều thế hệ.

Có như vậy mới có thể tự tin khẳng định chúng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, không để bị bất ngờ và có những lực lượng đủ mạnh để đánh và đánh thắng, tiếp tục lập nhiều chiến công mới.

Tất nhiên, ai cũng biết, chủ trương chung của Việt Nam là mua vũ khí hiện đại là để phòng thủ, không phải là chạy đua vũ trang, để đi xâm lược và tốc độ mua sắm phải phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế.

Trong những năm tới, Hải quân Việt Nam vẫn sẽ được chú trọng đầu tư mua sắm thêm những loại vũ khí mới góp phần nâng cao sức chiến đấu, để cùng với các lực lượng khác như Phòng không - Không quân, Lục quân bước vào giai đoạn mới với tâm thế đĩnh đạc, tự tin trước mọi mối đe dọa của kẻ thù.

Trước lời chúc tốt đẹp của Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia và khách quan mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, vững tin rằng Hải quân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại