Diplomat: Năng lực tấn công đổ bộ của Trung Quốc có thể đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ

Nhật Minh |

Diplomat nhận định, nếu ước tính về kích cỡ của tàu Type 075 là đúng thì những con tàu này sẽ mang lại cho Hải quân TQ năng lực tấn công đổ bộ mạnh thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo trang mạng Navy Recognition, Trung Quốc đã bắt đầu khởi đóng mẫu tàu tấn công đổ bộ 36.000 tấn, có kích cỡ tương đương với tàu đổ bộ lớp America lớn nhất của Mỹ.

Những đồn đoán về chương trình phát triển này đã xuất hiện một thời gian nhưng gần đây mới có báo cáo cho thấy Trung Quốc bắt đầu tiến hành cắt thép.

Tạp chí Diplomat nhận định, nếu ước tính về kích cỡ của tàu Type 075 là đúng thì những con tàu này sẽ mang lại cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) năng lực tấn công đổ bộ mạnh thứ 2 thế giới, chỉ sau Hải quân Mỹ.

Các tàu tác chiến viễn chinh sẽ mở rộng tầm hoạt động của quân đội, cho phép tiến hành những đợt triển khai xa xôi với trực thăng, xuồng đổ bộ, các phương tiện chỉ huy và kiểm soát trên một phương tiện mang duy nhất.

Đáng chú ý, Mỹ thường sử dụng những con tàu này như tàu sân bay hạng nhẹ, tận dụng được lợi thế cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng (STOVL) của các máy bay AV-8B Harrier và F-35B Joint Strike Fighter.

Trong bối cảnh chế tạo các tàu đổ bộ boong phẳng, kích cỡ lớn đang dần trở thành xu thế trong thế kỷ 21, nhiều quốc gia như Ai Cập, Australia, Hàn Quốc cũng tham gia vào "cuộc chơi".

Type 075 có thể đáp ứng nhiều vai trò khác nhau. Chúng có thể vừa hỗ trợ các cuộc tấn công đổ bộ bằng trực thăng, xuống đổ bộ, tàu đệm khí, vừa cung cấp đầy đủ các cơ sở chỉ huy và kiểm soát để quản lý một chiến dịch phức tạp.

Giống như mẫu tàu của Mỹ, Type 075 còn có thể thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo quanh vùng duyên hải Đông Á. Hải quân Mỹ từng sử dụng tàu đổ bộ cho nhiệm vụ chống ngầm. Với khả năng này, Type 075 sẽ cho phép PLAN tăng cường khả năng triển khai lực lượng viễn dương tới các khu vực thù địch trên thế giới.

Việc chế tạo con tàu này cho thấy PLAN đã mở rộng tham vọng của mình, cả trong khu vực lẫn trên toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại