"Diều hâu" Trung Quốc: Khu vực biển nào càng ầm ĩ thì cảng tàu sân bay nên xây dựng ở đó

Thủy Thu |

Một số nhân vật trong giới quân sự Trung Quốc còn cho rằng, tương lai, một cảng tàu sân bay sẽ không thể đủ để phục vụ cho yêu cầu của hải quân nước này.

Ngày 5/2, báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo dẫn nguồn Daily Mail (Anh) hôm 1/2 tiết lộ, trong tương lai, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được triển khai ở khu vực gần biển Đông.

Tờ này còn dẫn nguồn từ Press Trust Of India (Ấn Độ) cho biết, Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay thứ hai, dự kiến sẽ được hoàn thành trong nửa đầu năm 2017 và chính thức gia nhập hạm đội tàu hải quân vào năm 2019.

Cũng theo Nhân dân Nhật báo, tàu sân bay của Trung Quốc rất có thể được điều đến một địa phận nào đó trên biển Đông để đối phó với cái mà họ gọi là "cục diện phức tạp" tại đây.

Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự Trung Quốc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) còn kiến nghị rằng, trong tương lai, Bắc Kinh cần nhiều cảng biển quân sự hay còn gọi là cảng tàu sân bay hơn để "bảo vệ sâu" cho hệ thống tàu sân bay.

Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Doãn Trác mạnh miệng tuyên bố, tàu sân bay Trung Quốc cần thường xuyên tổ chức tuần tra ở khu vực biển Đông.

Đồng thời cho rằng, nếu Bắc Kinh duy trì sự hiện diện quân sự lớn mạnh thì đây sẽ trở thành "lực lượng thúc đẩy tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trên biển Đông".

Chuyên gia quân sự thuộc phái diều hâu Trung Quốc, Đại tá Đỗ Văn Long lại cho rằng, những cảng biển này chính là căn cứ quân sự quan trọng phục vụ cho việc bảo dưỡng tàu sân bay.

Đỗ còn ví cảng biển quân sự chính là những "showroom 4S" của tàu sân bay, không những là bến đỗ mà còn có chức năng bảo trì và bảo vệ. [Trên thị trường ô tô, "showroom 4S" là loại hình cửa hàng bán và phân phối xe (sale), linh kiện (sparepart), dịch vụ bảo hành (service) và thông tin phản hồi (survey)].

"Sắp xếp vị trí của cảng tàu sân bay cần dựa theo nhu cầu, nơi nào áp lực càng lớn, "ầm ĩ" càng nhiều" thì chúng ta [Trung Quốc] cần quan tâm đến nơi đó, xây dựng cảng biển quân sự ở khu vực xung quanh đó cũng là hợp lý", Đỗ huênh hoang nói.

Trước đó, ngày 31/1, Xiake dao - tài khoản Wechat chính thức bản quốc tế của Nhân dân Nhật báo tiết lộ, "Sơn Đông" có thể là tên gọi của chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên này.

Đặc biệt, nó đã được xác định sẽ triển khai tại địa phận một tỉnh nào đó gần biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại