Điểm uy tín thấp thảm hại, "sức mạnh mềm" và tiếng nói của Mỹ đang yếu chưa từng thấy?

Đại sứ Trần Đức Mậu |

Theo Gallup, mức độ đáng được tin cậy của nước Mỹ giảm từ 48% trong năm 2016 xuống còn 30% trong năm 2017, từ cao nhất trên thế giới xuống thấp hơn Đức và Trung Quốc.

Tổ chức nghiên cứu uy tín

Từ năm 1935, tổ chức Gallup đã tiến hành thăm dò dư luận rộng rãi trên thế giới về những chủ đề nội dung nhất định. Phạm vi khảo sát từ những mục cụ thể như uy tín của một cá nhân cho tới những nội dung lớn như ảnh hưởng của một quốc gia, từ vấn đề xã hội nhỏ, chuyện thời sự tới cả những chuyện động chạm đến tương lai của nhân loại và thế giới.

Gallup là thương hiệu thuộc diện có uy danh nhất và đáng được tin cậy nhất về thăm dò dư luận trên thế giới.

Chính vì thế, kết quả thăm dò dư luận của Gallup có được giá trị và tác động chính trị cũng như tâm lý rất to lớn, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới thể diện và uy tín của quốc gia lẫn cá nhân.

Điểm uy tín thấp thảm hại, sức mạnh mềm và tiếng nói của Mỹ đang yếu chưa từng thấy? - Ảnh 1.

Tổ chức nghiên cứu Gallup. Ảnh: Dailysignal

Mới rồi, Gallup công bố kết quả thăm dò dư luận ở 137 quốc gia trên thế giới về uy tín của lãnh đạo nước Mỹ và mức độ tin cậy của các nước đối với vai trò chính trị thế giới của Mỹ.

Thời gian tiến hành thăm dò dư luận là từ tháng 3 đến tháng 11/2017, tức là bao trọn gần hết năm cầm quyền đầu tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng là từ trước thời điểm ông Trump bị cho là đã sử dụng ngôn từ thô tục ám chỉ Haiti, El Salvador và các nước châu Phi.

Kết quả thăm dò dư luận này được người Mỹ và các quốc gia khác rất quan tâm bởi qua đó có thể so sánh được năm cầm quyền đầu tiên của ông Trump với năm cầm quyền cuối cùng của người tiền nhiệm.

Điểm uy tín xuống thấp

Kết quả ấy thật thảm hại đối với ông Trump và tai hại đối với nước Mỹ.

Theo Gallup, mức độ đáng được tin cậy của nước Mỹ trong năm 2017 giảm xuống từ 48% trong năm 2016 xuống còn 30%, từ cao nhất trên thế giới xuống thấp hơn Đức và Trung Quốc.

Nguyên nhân là ở người đương chức đương quyền.

Ông Trump là tổng thống Mỹ có mức độ đáng được tin cậy thấp nhất thế giới trong số tất cả các tổng thống Mỹ kể từ năm 2007 đến nay (Gallup lần đầu tiên tiến hành thăm dò dư luận về uy tín của nước Mỹ trên thế giới vào năm 2007).

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn tới nhiều hệ lụy. Nguồn: RT

So với năm 2016 và cũng có nghĩa là so với tổng thống Mỹ Barack Obama, nước Mỹ năm 2017 và ông Trump chỉ tăng mức độ đáng được tin cậy ở có một vài quốc gia, còn lại đều giảm từ mạnh đến rất mạnh ở mọi khu vực khác trên thế giới.

Kết quả thăm dò dư luận của Gallup thể hiện trên danh nghĩa sự nhìn nhận của thế giới bên ngoài về nước Mỹ. Nhưng về thực chất, việc thăm dò chẳng khác gì một cuộc trưng cầu ý kiến trong phạm vi hẹp trên thế giới về quan điểm chính sách, tính cách cá nhân và thành quả cầm quyền của ông Trump.

Ý nghĩa cuộc khảo sát

Ông Trump có thể không quan tâm đến những tỷ lệ phần trăm này hoặc tỏ ra không quan tâm.

Nhưng không vì thế mà những thông điệp từ đó lại bị suy chuyển về giá trị. Uy tín của nước Mỹ là nền tảng và sự đảm bảo cho vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.

Nó không chỉ định tính mà còn định lượng hoá cái gọi là "sức mạnh mềm" của nước Mỹ mà trong thế giới hiện đại, sức mạnh mềm ngày càng thêm quan trọng và quyết định đối với tất cả các quốc gia.

Mỹ bị suy giảm uy tín như vậy trên thế giới đồng nghĩa với việc sức mạnh mềm này của Mỹ bị suy giảm hoặc không thể phát huy được tác dụng trên thế giới.

Điểm uy tín thấp thảm hại, sức mạnh mềm và tiếng nói của Mỹ đang yếu chưa từng thấy? - Ảnh 3.

Vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới nói chung lại chiếm vị trí rất đặc biệt trong duy tính chiến lược và định hướng chính sách của các quốc gia nói chung và đối với chính Mỹ nói riêng.

Kết quả thăm dò dư luận này của Gallup còn phản ánh tương quan thế và lực mới giữa Mỹ và các đối tác trên thế giới, từ đó tác động trực tiếp tới quan hệ của Mỹ với các đối tác.

Nó bộc lộ những điểm yếu và thế yếu của Mỹ đồng thời làm cho các đối tác khác có thế hơn và tự tin hơn trong quan hệ với Mỹ.

Điều đáng được chú ý nữa ở kết quả trưng cầu dân ý này của Gallup là Mỹ bị sa sút uy tín ở tất cả các châu lục.

Nó phản ánh thế giới bên ngoài đánh giá không tích cực gì về năm cầm quyền đầu tiên của ông Trump ở Mỹ, không lạc quan nhiều về triển vọng khá hơn trong những năm tiếp theo và vẫn còn phải trong tình cảnh vừa duy trì và thúc đẩy quan hệ với Mỹ vừa nghi ngại về Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại