"Đi xe buýt với giá 2.000 đồng mà còn đòi hỏi gì nữa?"

Trường Nguyên |

"Có em sinh viên được trợ giá, tốn 2.000 đồng nhưng chất lượng khá tệ. Nếu bạn nào có ý kiến thì bị nói lại là đi chỉ có 2.000 đồng mà còn đòi hỏi gì nữa".

Tại buổi thảo luận Tổ thuộc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP. HCM, nhiều đại biểu cho rằng TP tốn hàng nghìn tỷ đồng trợ giá xe buýt nhưng lượng người đi xe buýt liên tục giảm, chất lượng không đảm bảo và giao tiếp của tiếp viên, lái xe không thân thiện.

Đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy (quận Thủ Đức) bức xúc, theo kết quả của một cuộc khảo sát thì chỉ có những người già, sinh viên sử dụng xe buýt. Còn đối với những người có khả năng di chuyển bằng xe máy thì không có mong muốn đi xe buýt nên lượng hành khách đi xe buýt giảm.

"Ngân sách thành phố phải chi hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng thực trạng như vậy cho thấy là không hiệu quả và Sở GTVT đã khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên để tìm ra giải pháp hay chưa?", bà Thúy nêu câu hỏi.

Đi xe buýt với giá 2.000 đồng mà còn đòi hỏi gì nữa? - Ảnh 1.

Mỗi năm TP. HCM tốn hàng nghìn tỷ đồng trợ giá xe buýt nhưng lượng khách ngày càng giảm.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (quận 8) nêu dẫn chứng: "Có em sinh viên được trợ giá, tốn 2.000 đồng nhưng chất lượng khá tệ, tiếp viên và tài xế không thân thiện. Nếu bạn nào có ý kiến thì bị nói lại là đi chỉ có 2.000 đồng mà còn đòi hỏi gì nữa".

Trả lời ý kiến của đại biểu, Giám đốc Sở GTVT TP. HCM Bùi Xuân Cường cho biết, thời gian qua Sở đã tổ chức hội nghị đánh giá về thực trạng và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư trợ giá, nâng cao tỷ lệ người dân đi xe buýt.

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện việc hỗ trợ người khuyết tật.

Giám đốc Sở GTVT cho rằng trong năm 2016, Sở đã đầu tư đổi mới xe buýt. "Đến nay, TP có hơn 1.200 xe buýt được lắp đặt camera để phục vụ công tác quản lý. Thời gian tới, Sở cũng tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xe buýt", ông Cường trả lời.

Đi xe buýt với giá 2.000 đồng mà còn đòi hỏi gì nữa? - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP. HCM.

Cho rằng phần trả lời của ông Cường là chưa thỏa đáng, bà Nguyễn Thị Quyết Tân – Chủ tịch HĐND TP cho rằng hàng năm TP đầu tư hơn nghìn tỷ đồng trợ cho xe buýt nhưng không mang lại hiệu quả.

Sở GTVT TP phải tính toán chi tiết là hàng năm TP có bao nhiêu chuyến xe được trợ giá, trên cơ sở tổng số người đi sẽ chia ra số tiền hỗ trợ.

"Mấy năm trở lại đây tỷ lệ đi xe buýt giảm, trong khi kinh tế eo hẹp mà đầu tư thế này thì rất khó. HĐND cũng đặt ra với UBND và Sở GTVT xem lại có đổi mới gì không trong trợ giá nhưng Sở hứa hoài mà chưa thấy gì mới.

Mỗi năm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mà không phát huy hiệu quả thì đó là thiếu trách nhiệm với người dân", Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại