Đi tù vì giết vợ, ra tù lấy vợ rồi tiếp tục sát hại vợ và 4 đứa con

Đạt Nguyễn |

Gregory Green, 50 tuổi, sống tại Michigan, Mỹ đã bị kết án 107 năm tù do những tội ác ghê rợn hắn gây ra.

Gã đàn ông Gregory gây án lần đầu vào năm 1991, khi hắn đâm chết người vợ đang mang thai của mình trong cơn giận. Sau đó, hắn gọi 911 và tự thú với cảnh sát: "Tôi vừa đâm chết vợ tôi trong nhà bếp."

Trong phiên tòa xét xử, hắn cho rằng hắn gây án do thần kinh không ổn định nhưng tòa án không công nhận điều này và buộc tội hắn giết người cấp độ 2. Năm 2008, hắn được ra tù sớm sau 15 năm thụ án nhờ sự giúp đỡ của một người bạn mục sư tên Fred.

Vừa ra tù, Gregory và cô gái tên Faith, con của mục sư Fred, phải lòng nhau. Hai người cưới ngay sau đó và gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con riêng của Faith là Kara Allen, 17 tuổi và Chadney Allen, 19 tuổi sống chung với nhau.

Hai năm sau, Gregory và Faith có hai đứa con chung là Koi và Kaleigh. Đây cũng là thời điểm Faith bắt đầu nhận những đợt bạo hành từ ông chồng Gregory.

Đi tù vì giết vợ, ra tù lấy vợ rồi tiếp tục sát hại vợ và 4 đứa con - Ảnh 1.

Faith và hai cô con gái Koi và Kaleigh

Năm 2013, cô gái khốn khổ Faith tố cáo người chồng Gregory tội bạo hành nhưng cơ quan có thẩm quyền không ghi nhận. Tháng 8/2016 cô gái này đâm đơn li dị lần thứ ba nhưng cũng bất thành.

Người chồng bạo lực của Faith không muốn "rời bỏ" gia đình mình. Đêm ngày 21 tháng 9/2016, hắn đem hai đứa con nhỏ, khi đó mới 5 tuổi và 4 tuổi, vào trong xe ô tô rồi nối ống xả khói vào trong xe. Sau khi hai đứa con chết ngạt, hắn mang xác vào đặt lại trên giường.

Về phần người vợ, hắn trói cô vào ghế bằng dây và băng keo, bắn vào hai chân và dùng dao rọc giấy cứa từ cằm lên tai cô vợ.

Khi hai đứa con riêng của vợ xuống nhà, Gregory rút súng bắn chết cả hai ngay trước mắt mẹ chúng. Gây án xong xuôi, Gregory vừa nhìn vợ đầm đìa máu vừa gọi cho 911 và thú nhận việc gây án, như hắn từng làm khi giết người vợ đầu tiên.

Tháng 10/2016, bị cáo Gregory bị kết án giết người, cố ý tấn công gây thương tích nghiêm trọng, tội tra tấn, tấn công bằng vũ khí, tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.

Đi tù vì giết vợ, ra tù lấy vợ rồi tiếp tục sát hại vợ và 4 đứa con - Ảnh 2.

Ảnh gia đình Gregory trước vụ thảm sát

Người vợ của bị cáo cũng có mặt tại phiên tòa. Cô xuất hiện trên xe lăn, đeo mạng đen để che vết thương tích trên mặt.

Bị cáo Gregory được yêu cầu khám tâm lí trước phiên tòa. Bài kiểm tra tâm lí cho biết tinh thần bị cáo hoàn toàn bình thường, bị cáo đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát từ trước vì cảnh sát đã thu thập được chứng cứ hắn đi mua ống dẫn khói trước đó một tuần.

Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo Gregory sẽ phải ở tù từ 47 cho tới 107 năm. Ít nhất tới năm 97 tuổi bị cáo mới có thể có cơ hội được ân xá.

Đi tù vì giết vợ, ra tù lấy vợ rồi tiếp tục sát hại vợ và 4 đứa con - Ảnh 3.

Gregory Green sẽ chịu đi tù ít nhất 47 năm, nhiều nhất 107 năm

Bị cáo Gregory đã quay lại tù từ đầu năm nay. Thẩm phán vụ án cho biết đây là vụ án tàn bạo và đẫm máu nhất bà từng xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại