Đi bán trứng với giá 50 triệu đồng, nữ sinh suýt mất mạng sau ca phẫu thuật

Lâm Anh |

Một nữ sinh đã suýt mất mạng sau ca phẫu thuật bán trứng cho những kẻ môi giới. Vụ việc làm dấy lên mối quan ngại về thị trường chợ đen chuyên buôn bán trứng phụ nữ ở Trung Quốc.

Theo thông tin từ Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nữ sinh nói trên (hiện chưa rõ tên tuổi) đang theo học tại một trường kĩ thuật, biết đến công ty Khoa học và Công nghệ Bei Er Yuan (thực hiện phẫu thuật lấy trứng) vào năm ngoái.

Nghe theo lời đồn của bạn bè về số tiền lớn khi bán trứng, cô gái đồng ý phẫu thuật lấy trứng với giá 15.000 nhân dân tệ (hơn 50 triệu đồng)/lần. Cô tiêm thuốc trong vòng hơn 10 ngày để kích thích buồng trứng và tham gia phẫu thuật vào tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, ba ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến xấu và phải nhập viện để điều trị. Bác sĩ cho biết cả hai buồng trứng của nạn nhân đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Hai nhân viên thực hiện phẫu thuật đã bị bắt giữ hồi tháng 4. Trước đó, mỗi người đều đã bị phạt tù trong một năm, 10 tháng vì hành nghề y trái phép. Đây cũng là trường hợp kinh doanh trứng đầu tiên được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông điều tra làm rõ.

Đi bán trứng với giá 50 triệu đồng, nữ sinh suýt mất mạng sau ca phẫu thuật - Ảnh 1.

Hoạt động kinh doanh trứng của phụ nữ cho những cặp vợ chồng vô sinh không phải là điều hiếm gặp ở Trung Quốc.

Southern Metropolis News dẫn lời nạn nhân cho biết cô cùng 3 bạn nữ khác được đưa đến nơi phẫu thuật trên một chiếc xe tải. Cửa xe bị bịt kín để các nạn nhân không nhận ra đường đi.

Trong phiên tòa xét xử vụ việc này, thẩm phán cho hay đối tượng tham gia bán trứng nhìn chung là những cô gái trẻ, thường là sinh viên đại học hoặc nữ sinh trung học. Họ bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn từ các cơ sở y tế "chui" mà không ý thức đầy đủ về hậu quả để lại sau phẫu thuật.

Tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, các đối tượng trả cho các nữ sinh viên ở các trường đại học khoảng từ 30.000 đến 80.000 nhân dân tệ (100 đến hơn 269 triệu đồng) cho mỗi lần bán trứng.  

Theo tờ Modern Express, với những phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn và học vấn cao, mức giá này có thể cao hơn nhiều.

Trong khi đó, nghiên cứu của Hiệp hội Dân số Trung Quốc cách đây 4 năm chỉ ra rằng hơn 40 triệu người Trung Quốc lục địa (tức là cứ 8 cặp vợ chồng lại có một cặp) bị vô sinh.

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông kêu gọi đẩy mạnh sự phối hợp từ các cơ quan chính phủ nhằm trấn áp tình trạng đẻ thuê và buôn bán trứng phụ nữ trái phép.

Theo cơ quan này, hoạt động của các cơ sở y tế "chui" được tổ chức chặt chẽ và kín đáo. Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để thu thập bằng chứng và tiến hành khởi tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại