*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Châu Á có thể bị cuốn vào cuộc đua vũ trang nguy hiểm khi các nước từng đứng bên lề nay đang tích cực xây dựng kho vũ khí tên lửa tầm xa tân tiến, nối gót Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc từng cân nhắc nghiêm túc ít nhất 5 phương thức để có thể sử dụng tên lửa đạn đạo chống tàu tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ .
Máy bay trinh sát Mỹ chuyên giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo đã xuất hiện ở Biển Đông vào sáng ngày 26.8, cùng thời điểm Trung Quốc phóng hai tên lửa đạn đạo diệt hạm từ đất liền.
Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang về nhiều mặt, Mỹ và Trung Quốc vừa đồng loạt thực hiện các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo trong ngày 5/8.
Trong một động thái hiếm thấy, Mỹ đã điều 3 tàu sân bay tới vùng biển gần Trung Quốc. Động thái này được truyền thông nước ngoài diễn giải là một lời cảnh báo đối với Bắc Kinh.
Đã và đang tồn tại trong giới phân tích quân sự phương Tây những tranh luận về cách thức hoạt động của tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 của Trung Quốc.
Tên lửa DF-26, hiện đã có trong biên chế quân đội Trung Quốc, tầm bắn 3.000-4.000 km, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 1.200-1.800km hoặc các đầu đạn công ước.
Việc Trung Quốc triển khai tên lửa DF-26 cũng đã gây lo ngại ở Nhật Bản, nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ.
Còn một câu hỏi khác là: Tại sao tên lửa này có thể trở thành một trong những vũ khí chiến tranh đáng gờm nhất của Bắc Kinh?
Tờ Bloomberg cho hay, Lầu Năm Góc vừa trình lên Quốc hội Mỹ bản báo cáo thường niên về tình hình phát triển an ninh và quân sự của Trung Quốc.
Sputnik đưa tin, Trung Quốc đang tích trữ một kho tên lửa (cả phòng thủ và tấn công) để chuẩn bị cho trường hợp nổ ra xung đột với Mỹ.
Tên lửa "sát thủ Guam" mới của Trung Quốc có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 5.500 km, có thể đặt quân đội Mỹ ở Vành đai Thái Bình Dương trước mối đe dọa không nhỏ.
Tâm điểm